Nạo phá thai khiến hàng ngàn phụ nữ tử vong mỗi năm

Sức khỏeThứ Sáu, 20/01/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Có đến 97% tỷ lệ nạo phá thai không an toàn đang diễn ra ở các nước châu Phi. Trong khi đó, tỷ lệ này đã giảm đáng kể tại các nước phát triển.

(VTC News) – Có đến 97% tỷ lệ nạo phá thai không an toàn đang diễn ra ở các nước châu Phi. Trong khi đó, tỷ lệ này đã giảm đáng kể tại các nước phát triển.

Tổ chức Y Tế thế giới (WTO) vừa đưa ra những số liệu mới nhất về tình trạng nạo phá thai ở phụ nữ trên toàn thế giới. Theo đó, tỷ lệ này đã tăng từ mức 44% trong năm 1995 lên thành 49% năm 2008, cứ trung bình trong 1000 phụ nữ thì có đến 28 trường hợp nạo phá thai. Chưa hết, nghiên cứu trên cũng chỉ ra rằng có đến 86% tỷ lệ phá thai ở phụ nữ xảy ra tại các nước đang phát triển.

Ông Lancet, người đứng đầu cuộc nghiên cứu trên cho biết: "Tình trạng phá thai không an toàn là một trong những yếu tố chính khiến hàng ngàn phụ nữ chết mỗi năm, cái chết của họ chủ yếu là do nhiễm trùng và mất máu nhiều".

Tại một số quốc gia nghèo và đang phát triển, nơi mà bộ luật cấm nạo phá thai còn hạn chế thì tỷ lệ phá thai không an toàn còn "kinh khủng" hơn. Đặc biệt là ở các quốc gia châu Phi với hơn 97% tỷ lệ nạo phá thai không an toàn.

Trong khi đó, tại các quốc gia phát triển thì con số phụ nữ nạo phá thai đã giảm xuống đáng kể, từ mức 36% năm 1995 xuống mức 26% trong năm 2008.

Tiến sỹ Y khoa Beverly Winikoff từ trung tâm Y tế Gynuity cũng đưa ra cảnh báo và lời khuyên: “Việc nạo phá thai không an toàn sẽ làm tăng nguy cơ chết của người phụ nữ cao hơn gấp 14 lần so với việc nạo phá thai an toàn. Trong suốt nhiều thập kỷ qua, những phụ nữ có thai ngoài ý muốn, họ luôn tìm mọi cách để “dẹp bỏ” đứa con của mình, đến nỗi không màng đến chính mạng sống của mình. Đó là lý do khiến tình trạng nạo phá thai ngày càng tăng cao”.

Hùng Phú(Theo BBC) 

 

Bình luận
vtcnews.vn