Nắng nóng trên diện rộng ngày 17/8 và đầu tuần tới

Thời sựChủ Nhật, 17/08/2014 07:24:00 +07:00

Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo ngày hôm nay (17/8), nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Trung Trung Bộ.

Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo ngày hôm nay (17/8), nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Trung Trung Bộ.

Do chịu ảnh hưởng của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn, nên ở khu vựccác tỉnh Trung Trung Bộ ngày hôm qua (16/8) đã có một vài nơi xảy ranắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở ngưỡng khoảng 36 –38 độ.

Dự báo ngày hôm nay (17/8), nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộngở khu vực Trung Trung Bộ; từ ngày (18/8), nắng nóng sẽ mở rộng ra toànkhu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngàyphổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Với khu vực Bắc bộ, ngày 17 -18/8 mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối vàđêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào nhẹ rải rác vàcó nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34oC.

Khu vực Nam bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC.

Trung Bộ nắng nóng trên diện rộng 

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 17/8:

Phía Tây Bắc Bộ
: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ
: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía nam có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ, phía nam 34 - 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:  Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 – 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

PV
Bình luận
vtcnews.vn