Nắng nóng tấn công loạt thành phố Trung Quốc, làm vênh mặt đường, hỏng mái nhà

Thời sự quốc tếThứ Tư, 13/07/2022 12:55:28 +07:00
(VTC News) -

Nắng nóng với nền nhiệt cao ở miền Bắc Trung Quốc làm hư hỏng mái nhà, mặt đường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của hàng trăm triệu người dân.

Nắng nóng tấn công loạt thành phố Trung Quốc, làm vênh mặt đường, hỏng mái nhà - 1

Nhiệt độ cao ở miền Bắc bao trùm diện rộng, kéo dài và cực đoan, nhiệt độ trung bình trong tháng 6 cao nhất kể từ năm 1961, ảnh hưởng đến hơn 600 triệu người. Đáng chú ý. nhiệt độ ở Hà Bắc vào ngày 25/6 lên đến 44,2 độ C.

Nắng nóng tấn công loạt thành phố Trung Quốc, làm vênh mặt đường, hỏng mái nhà - 2

Tính đến trưa 12/7, 68 thành phố của Trung Quốc ban bố cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo sóng nhiệt 3 tầng của nước này với dự báo nhiệt độ vượt quá 40°C trong 24 giờ tới.

Nắng nóng tấn công loạt thành phố Trung Quốc, làm vênh mặt đường, hỏng mái nhà - 3

Tại một thị trấn ở phía Nam tỉnh Giang Tây, một đoạn đường bị cong vênh ít nhất 15 cm do nắng nóng. 

Nắng nóng tấn công loạt thành phố Trung Quốc, làm vênh mặt đường, hỏng mái nhà - 4

Trong một bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, một nhân viên y tế ở Thượng Hải trong bộ đồ bảo hộ ôm một khối nước đá cao 1 m để làm mát. 

Nắng nóng tấn công loạt thành phố Trung Quốc, làm vênh mặt đường, hỏng mái nhà - 5

Giữa tháng 7 thường là thời điểm nóng nhất và ẩm ướt nhất trong năm tại Trung Quốc. Nam Kinh, một trong 3 "lò lửa" ở Trung Quốc mở các hầm trú ẩn không kích dưới lòng đất cho người dân vào tránh nóng kể từ 10/7.

Nắng nóng tấn công loạt thành phố Trung Quốc, làm vênh mặt đường, hỏng mái nhà - 6

Tại một "lò lửa" khác là Trùng Khánh, mái của một quán cà phê tại viện bảo tàng của thành phố bị tan chảy theo đúng nghĩa đen, các tấm ngói bung ra vì nắng nóng làm chảy lớp hắc ín phía dưới. Giới chức Trùng Khánh đang phải điều các xe tải phun nước để giúp mặt đường trở nên mát mẻ hơn.

Nắng nóng tấn công loạt thành phố Trung Quốc, làm vênh mặt đường, hỏng mái nhà - 7

Nhiệt độ cao, độ ẩm lớn và bức xạ cực tím cũng được dự báo sẽ bao phủ thành phố trung tâm Vũ Hán, "lò lửa" thứ ba của Trung Quốc trong tuần này. 

Nắng nóng tấn công loạt thành phố Trung Quốc, làm vênh mặt đường, hỏng mái nhà - 8

Tuần trước, giới chức cảnh báo đợt nắng nóng với nhiệt độ cao ở miền Bắc Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục hoành hành trong 2 tuần tới và hơn 250 triệu người sẽ phải đối mặt với nhiệt độ cao vượt quá 40 độ C. Trên ảnh là bản đồ nhiệt tại Trung Quốc ghi nhận vào ngày 9/7.

Nắng nóng tấn công loạt thành phố Trung Quốc, làm vênh mặt đường, hỏng mái nhà - 9

Giới chức Thượng Hải cảnh báo 25 triệu dân của thành phố này chuẩn bị ứng phó với thời tiết nắng nóng trong tuần này. Kể từ đợt nắng nóng kỷ lục được ghi lại vào năm 1873, thành phố này chỉ ghi nhận 15 ngày có nhiệt độ trên 40°C.

Song Hy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn