Nắng nóng lan rộng, Bắc Bộ đón cuối tuần oi bức

Thời sựThứ Bảy, 18/04/2015 07:03:00 +07:00

Nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ trunh binh nằm ở ngưỡng 37 độ C.

(VTC News) - Nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ trunh binh nằm ở ngưỡng 37 độ C. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông.

Ngày hôm qua (17/04), ở các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ và một số nơi vùng núi các tỉnh bắc và trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ như Mường La (Sơn La) 37.5 độ, Sông Mã (Sơn La) 38.7 độ, Yên Châu (Sơn La) 39.2 độ, Tương Dương (Nghệ An) 37 độ, Khe Sanh (Quảng Trị) 36.4 độ, …

Ngày hôm nay (18/04), nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng ở khu vực phía tây Bắc Bộ; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Ảnh minh hoạ 

Dự báo  thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 18/4:


Phía Tây Bắc Bộ
: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, có nơi dưới 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC.

Phía Đông Bắc Bộ
: Đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ, vùng núi có nơi dưới 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ, vùng núi 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận
: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33oC.

Tây Nguyên
: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC.

Nam Bộ
: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ, miền Đông có nơi trên 35oC.

Hà Nội
: Đêm nhiều mây, không mưa; ngày mây thay đổi, trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – . 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Thuỵ Miên

Bình luận
vtcnews.vn