Nắng nóng kỷ lục hạ nhiệt, điều hòa vẫn cháy hàng

Kinh tếThứ Bảy, 18/05/2013 04:01:00 +07:00

(VTC News) - Nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C những ngày qua khiến cho người dân Hà Nội đổ xô đi mua các mặt hàng chống nóng như điều hòa, máy lạnh, quạt mát,...

(VTC News) - Nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C những ngày qua khiến cho người dân Hà Nội đổ xô đi mua các mặt hàng chống nóng như điều hòa, máy lạnh, quạt mát, quạt phun sương...

Tại các tuyến phố chuyên buôn bán mặt hàng máy lạnh như Hai Bà Trưng, Nguyễn Lương Bằng… các cửa hàng đều tấp nập khách mua sắm. Những siêu thị điện máy có diện tích hàng chục ngàn m2 như Media Mart Long Biên, cũng trong tình trạng khách chật kín các gian hàng điện lạnh.

Nắng nóng kỷ lục diễn ra đột ngột khiến thị trường điện máy vốn đang trầm lắng trở nên “sốt” hơn bao giờ hết. Được biết, do trước đó sức mua của thị trường khá chững nên các hãng, các siêu thị, cửa hàng hầu như không chuẩn bị lượng hàng dự trữ đủ lớn khiến cho chỉ sau 03 ngày của đợt nắng đầu mùa, nhiều nơi cháy hàng, khan hàng, tăng giá.

Nắng nóng kỷ lục hạ nhiệt: điều hòa vẫn cháy hàng
Một nhân viên bán hàng phải tư vấn cho hàng chục khách một lúc 
 
Điều hòa bán chạy, đội ngũ nhân viên lắp đặt của các siêu thị như Pico, Topcare… mặc dù được tăng cường, bổ sung, làm việc hết công suất nhưng “quá tải” là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù nhiều nơi quảng cáo “Lắp đặt điều hòa trong ngày” nhưng qua khảo sát, hầu như không đơn vị có thể đáp ứng được cam kết này, khách hàng đều phải chờ từ 36-72 tiếng mới được lắp đặt.

Nhiều khách hàng đã tự vận chuyển và thuê thợ ngoài để lắp máy với giá thành cao nhưng thật khó để đảm bảo chất lượng cũng như an toàn trong sử dụng với tay nghề của những tốp thợ “mùa vụ” này.
 
Nắng nóng kỷ lục hạ nhiệt: điều hòa vẫn cháy hàng

Quạt mát cũng được nhiều kháchhàng lựa chọn trong mùa nắng nóng 

Thời tiết những ngày cuối tuần bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt nhờ một vài trận mưa ngắn, nhưng với lượng đơn hàng điều hòa tồn đọng chưa được lắp đặt cộng với đơn hàng phát sinh thêm, các siêu thị, cửa hàng vẫn cần ít nhất 3-5 ngày để giải quyết. Dù nắng nóng hạ nhiệt, không có nhiều khách hàng hủy đơn hàng đã đặt, bởi thời điểm này, mua được sản phẩm ưng ý với giá tốt đã là khó.

Năm nay, lượng hàng mà các cửa hàng nhập được từ hãng khá hạn chế đặc biệt đối với những model được người tiêu dùng ưa chuộng, thì chỉ những siêu thị lớn mới “ôm” được theo lô gói. 

Dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, mùa hè 2013  sẽ vẫn còn diễn ra 5-7 đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Vì vậy, các thiết bị làm mát không khí và các sản phẩm giải nhiệt dự kiến sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.

Nỗ lực duy trì các chính sách về giá, quà tặng, ưu đãi dịch vụ đã truyền thông từ đầu mùa vụ để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, nhưng trước tình trạng các hãng rục rịch tăng giá niêm yết, trong đợt nắng nóng tiếp theo có lẽ không dễ để “săn” được những chiếc điều hòa 9000BTU Midea giá 3,99 triệu hay điều hòa 12.000BTU Electrolux giá 5,99 triệu như Media Mart đang bán ra hiện nay.
 
Nắng nóng kỷ lục hạ nhiệt: điều hòa vẫn cháy hàng
Xếp hàng dài ở cửa siêu thị sáng ngày 18/5 chờ giờ mở cửa để “sắm” điều hòa 
Trước những biến động của thời tiết cũng như cung cầu của thị trường, có thể nói, với những gia đình có nhu cầu, đây là thời điểm cần mua sắm ngay để lựa chọn được những sản phẩm phù hợp, chất lượng tốt, giá thành rẻ,tiết kiệm được tiền bạc, công sức cũng như đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.

Trao đổi với VTCnews, ông Nguyễn Thanh Hải, giám đốc Marketing Hệ thống Thế giới điện máy Media Mart chia sẻ: “Khách hàng nên cân nhắc và quyết định chọn các đại lý chính hãng, có uy tín trên thị trường mua ngay cho mình các sản phẩm làm mát ngay từ đầu vụ nóng, không nên chờ tới lúc cao điểm mới đi mua sắm. Tới lúc cao điểm, lượng cầu tăng đột biến sẽ gặp khó khăn hơn về lượng hàng hóa cung ứng, giá cả tăng cao và quan trọng hơn là năng lực và chất lượng, thời gian giao vận, lắp đặt – đặc biệt đối với nhóm sản phẩm điều hòa”


P.V

Bình luận
vtcnews.vn