Nắng nóng khủng khiếp mở rộng toàn khu vực Bắc Bộ

Thời sựThứ Ba, 30/06/2015 07:26:00 +07:00

Đợt nắng nóng khủng khiếp này tiếp tục mở rộng toàn khu vực Bắc và Trung Bộ, nhiệt độ tăng cao ở ngưỡng 39-40 độ C.

(VTC News) - Đợt nắng nóng khủng khiếp này tiếp tục mở rộng toàn khu vực Bắc và Trung Bộ, nhiệt độ tăng cao ở ngưỡng 39-40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, hôm nay (30/6), nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ.

Hôm qua (29/6), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực BắcBộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39độ, một số nơi trên 39 độ như: Hòa Bình 39.6 độ, Sơn Tây và Láng (HàNội) 39.5 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 39.7 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39.4độ, Tam Kỳ (Quảng Nam) 39.4 độ, …

Dự báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến cuối tuần.

Ảnh minh hoạ 

Khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 30/6 đến ngày 03/7, khu vực có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, vùng đồng bằng 39 độ. Ngày 04 nhiệt độ giảm dần, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ, sau khả năng kết thúc.

Khu vực Trung Bộ: Từ ngày 30/6 đến ngày 04/7, khu vực có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ, vùng núi 39 – 40 độ. Ngày 05, nhiệt độ giảm dần, nắng nóng xảy ra ở một vài nơi, sau khả năng kết thúc.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Phổ biến không có nắng nóng trong 10 ngày tới.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 30/6:
 

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 29 - 31 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 37 - 39 độ C.

Phía Tây Bắc bộ:
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, có nơi trên 38; riêng Điện Biên - Lai Châu 32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc bộ:
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 36 - 39 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Thuỵ Miên

Bình luận
vtcnews.vn