Nắng nóng gay gắt trong ngày đầu thi tốt nghiệp

Thời sựThứ Hai, 02/06/2014 07:42:00 +07:00

(VTC News) - Hôm nay, 2/6, hơn 900.000 học sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 trong điều kiện thời tiết nắng nóng trên diện rộng.

(VTC News) - Hôm nay, 2/6, hơn 900.000 học sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 trong điều kiện thời tiết nắng nóng trên diện rộng.

Hôm qua, 1/6, ở các tỉnh ven biển Trung Bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 – 39 độ, một số nơi trên 39 độ như: Con Cuông, Quỳ Châu và Tây Hiếu 39,5 độ; Đô Lương (Nghệ An) 39,2 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,8 độ.

Nắng nóng mở rộng ra các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ với mức nhiệt phổ biến 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ như Hiệp Hòa (Bắc Giang) 37,0 độ; Láng (Hà Nội) 36,8 độ; Chí Linh (Hải Dương) 37,0 độ…

Ba miền duy trì thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C trong ngày đầu tiên các thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 - Ảnh: TPO
Ba miền duy trì thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C trong ngày đầu tiên các thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 - Ảnh: TPO 
Sáng nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và mở rộng ra hầu hết các tỉnh Bắc Bộ. Với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh ven biển Trung Bộ phổ biến khoảng 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ; các tỉnh Bắc Bộ phổ biến khoảng 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tình hình nắng nóng nhiệt độ cao ở Bắc Bộ sẽ kéo dài qua ngày mùng 3 và đến ngày mùng 4 thì dịu dần khi có một khối không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống vào chiều tối.

Ở miền Trung, trong hai ngày mùng 2 và mùng 3/6, tình trạng nắng nóng gay gắt từ 37 đến 39 độ C vẫn xảy ra trên diện rộng. Tại một số nơi, nhiệt độ có thể lên tới 41 độ C.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới nền nhiệt không quá cao. Ở Tây Nguyên là từ 31 đến 34 độ C, còn ở Nam Bộ thì từ 36 đến 37 độ C. Nắng nóng cục bộ xảy ra ở một vài nơi như Tây Ninh, Đồng Phú, TP.HCM.

Tuy nhiên, nhận định về diễn biến thời tiết trong ba ngày diễn ra kỳ thi, ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Trưởng phòng Dự báo hạn ngắn (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương), cho biết nếu loại trừ yếu tố nắng nóng thì tình hình thời tiết (như mưa dông bất ngờ) không có gì đáng lo ngại với thí sinh.

» Ngụp lặn dưới kênh nước đen bẩn ngày nắng nóng
» Miền Bắc lo mưa đá, Trung Bộ tăng nhiệt trở lại
» 30 phút nữa, mưa dông đổ xuống Hà Nội

Diệp Vy

>> ĐỌC TIẾP...
Bình luận
vtcnews.vn