Nắng nóng gay gắt 'tấn công' trở lại miền Bắc

Thời sựThứ Tư, 17/06/2015 07:20:00 +07:00

Nắng nóng gay gắt quay trở lại miền Bắc, nền nhiệt trong khu vực đang tăng dần.

(VTC News) - Nắng nóng gay gắt quay trở lại miền Bắc, nền nhiệt trong khu vực đang tiếp tục tăng. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, từ ngày 17 đến ngày 19, nắng nóng xảy ra ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ từ 35 đến 37 độ.

Từ ngày 20 đến ngày 24, nền nhiệt ở Bắc bộ giảm, mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ. Sau đó, ngày 25, ngày 26, nền nhiệt độ trên khu vực có khả năng tăng dần trở lại.

Khu vực Trung Bộ: Nắng nóng vẫn duy trì trong 10 ngày tới, tập trung chủ yếu từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ; Riêng khoảng từ ngày 20 đến ngày 23 khả năng giảm nhẹ hơn từ 1 đến 2 độ.
Ngày hôm qua (16/06), nắng nóng diện rộngtiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Trung với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 –37 độ, một số nơi trên 37 độ như: Tây Hiếu (Nghệ An) 37.5 độ, TươngDương (Nghệ An) 38.7 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 37.1 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Phổ biến không có nắng nóng trong 10 ngày tới, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động trong khoảng từ 31 – 34 độ.

Ảnh minh hoạ 

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 17/6:

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận 32 - 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Nam bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Thuỵ Miên


Bình luận
vtcnews.vn