Nắng nóng đỉnh điểm kéo dài bao lâu?

Thời sựThứ Sáu, 27/06/2014 08:06:00 +07:00

(VTC News) - Nắng nóng tiếp tục mở rộng ra các tỉnh ven biển Trung Bộ và phía đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 36 – 39 độ.

(VTC News) - Nắng nóng tiếp tục mở rộng ra các tỉnh ven biển Trung Bộ và phía đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ.

Ngày hôm qua (26/6) nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và mở rộng ra các tỉnh ở phía đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ.


nắng nóng, miền bắc, trung bộ, ven biển, dự báo thời tiết

Sang ngày hôm nay (27/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và phía đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh ven biển Trung Bộ phổ biến khoảng 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ. Ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Phía đông Bắc Bộ: Nắng nóng kéo dài đến hết ngày 28/06. Từ ngày 29/6 nắng nóng có khả năng sẽ dịu dần.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ: Nắng nóng kéo dài đến ngày 29/6, sau đó nắng nóng sẽ dịu dần.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 27/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 – 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. hiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 – 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 – 38 độ C.

» Miền Bắc có dông lốc, Trung Bộ nắng nóng mở rộng
» Miền Bắc vào đợt nắng nóng mới
» Thời tiết đang diễn biến nguy hiểm


Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn