Nắng nóng diện rộng quay lại Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi trên 38 độ C

Thời sựThứ Sáu, 24/05/2019 07:00:00 +07:00

Sau chuỗi ngày mát mẻ kèm mưa dông, hôm nay, nắng nóng quay lại các tỉnh Tây Bắc Bộ và Trung Bộ, từ ngày mai nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở cả Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (24/5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên vùng núi các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-37 độ C.

Từ 25/5, nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng vùng núi các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi trên 38 độ C.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài 2-3 ngày.

thoi-tiet-ha-noi-8 3

 Sau chuỗi ngày mát mẻ, nắng nóng quay trở lại Bắc và Trung Bộ.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 24/5:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mây, trời nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội ngày có mây, trời nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn