Nắng nóng diện rộng, có nơi 39 độ C

Thời sựThứ Tư, 19/06/2013 10:50:00 +07:00

(VTC News) - Do hiệu ứng gió phơn khô nóng, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc, Trung Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ có nơi 38 – 39 độ C.

(VTC News) - Do hiệu ứng gió phơn khô nóng thổi, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc, Trung Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ C, có nơi 38 – 39 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (18/6), do ảnh hưởng của gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ đã xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ C, có nơi cao hơn như: Mường La (Sơn La) 37.7 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 39.0 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 37.9 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 37.1 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37.6 độ C,…

nắng nóng, diện rộng, gió phơn, đới gió tây nam, mưa giông
Nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc, Trung Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ C, có nơi 38 – 39 độ C. (Ảnh minh họa - internet)

Sang ngày hôm nay (19/6), nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc, Trung Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi 38 – 39 độ.

Tuy nhiên, dự báo đây là đợt nắng nóng không quá gay gắt do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển chậm. Nắng nóng chỉ yếu do hiệu ứng gió phơn khô nóng thổi và chỉ tập trung vào buổi trưa, chiều tối gió phơn được thay thế bằng gió biển nên thời tiết dịu hơn.

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2 - 3 ngày tới.

Các tỉnh miền Bắc do chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây, nên khu vực Tây Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ. Các nơi khác phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông, nhiệt độ từ 32 đến 35 độ C, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiệt độ có lúc lên đến 38-39 độ C.

Tây Nguyên và phía Nam vẫn chịu ảnh hưởng của đới gió tây nam có cường độ mạnh nên mưa giông tiếp tục diễn ra tại khu vực này. Trong cơn giông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.



Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn