Nắng nóng bao phủ miền Bắc, trên biển xuất hiện thời tiết nguy hiểm

Thời sựThứ Năm, 18/06/2015 07:25:00 +07:00

Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến ở mức 37 độ C, trên biển xuất hiện mưa dông, tố lốc nguy hiểm.

(VTC News) - Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến ở mức 37 độ C, trên biển xuất hiện mưa dông, tố lốc nguy hiểm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, hôm nay (18/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng diện rộng được duy trì với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ.

Hôm qua (17/6), nắng nóng đã xảy ra ở hầu khắp khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ như Hòa Bình 37.3 độ, Láng 37.3 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 38.3 độ.

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nắng nóng xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, một số nơi trên 39 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 39.1 độ, Con Cuông (Nghệ An) 39.8 độ.

Trên biển xuất hiện mưa dông, tố lốc nguy hiểm - Ảnh minh hoạ 

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có vị trí ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8 (tức là từ 50-74km một giờ).

Ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có sóng biển cao 2.0-3.0 mét. Vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2.0 – 4.0 mét. Biển động.

Ngoài ra do ảnh hưởng hút gió của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1.5-2.5 mét. Biển động.

 Tình hình mưa dông, gió giật mạnh và sóng lớn còn diễn biến phức tạp

 Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 18/6:

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ C.

Phía Tây Bắc bộ:
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ; phía Bắc 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên:
Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Nam bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Thuỵ Miên

Bình luận
vtcnews.vn