Nắng khủng khiếp, người Hà Nội đổ xô ra gầm cầu tránh nóng

Thời sựThứ Năm, 28/05/2015 03:05:00 +07:00

Để chống chọi lại với thời tiết nóng bức của mùa hè, nhiều người dân đã chọn gầm cầu làm nơi tránh nóng lý tưởng.

(VTC News) - Để chống chọi lại với thời tiết nóng bức của mùa hè, nhiều người dân đã chọn gầm cầu làm nơi tránh nóng lý tưởng.

Những ngày vừa qua, Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm đạt ngưỡng 39 – 40 độ. Để có thể chống chọi với thời tiết khắc nghiệt của mùa hè, nhiều người đã chọn gầm cầu đường vành đai 3 (Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến) làm nơi "trốn" nóng.

 Người dân 'trốn' nóng dưới gầm đường trên cao
Vào buổi trưa, khi thời tiết nắng nóng lên đến đỉnh điểm, người dân mang ghế xếp, chiếu ra khu vực gầm đường trên cao tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi tránh nóng.

Theo quan sát của PV VTC News, không chỉ có những người lao động như lái xe ôm, lái xe ba gác, công nhân mới tìm đến gầm đường trên cao để trốn nóng, mà những hộ dân hai bên đường cũng tìm đến điểm này để tránh thời tiết oi bức của mùa hè.

Chị Tú (30 tuổi, quê Hưng Yên) bán nước mía bên đường vành đai 3 nói: “Có nhiều nhà còn đưa cả mâm cơm ra đó ăn, đa số họ là dân lao động ở nhiều địa phương đến Hà Nội làm ăn".

Một số hình ảnh người dân trốn nắng nóng dưới gầm đường trên cao do PV VTC News ghi lại:

Trong thời tiết oi bức, thảm cỏ xanh mướt dưới gầm đường trên cao trở thành chỗ ngả lưng của nhiều người. 
 Người dân mang chiếu ra gầm cầu cạn ngủ trưa, tránh nắng nóng
 Khu vực bóng râm dưới gầm đường trên cao được nhiều người lao động lựa chọn làm nơi 'trốn nóng'
 Giấc ngủ trưa vội vã của người lao động dưới nắng nóng 40 độ C
 Nắng nóng đỉnh điểm, nhiều gia đình ra gầm cầu nói chuyện, tránh nóng
 
 Theo Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, trong vài ngày tới, nhiệt độ tại Hà Nội vẫn duy trì ở mức cao.

Thanh Giang
Bình luận
vtcnews.vn