Nắng khủng khiếp, đổ xô đi mua đồ chống nóng

Kinh tếThứ Năm, 26/04/2012 07:56:00 +07:00

(VTC News) - Nắng nóng gay gắt đầu hè ở Hà Nội đã giúp các mặt hàng thời trang chống nắng, điện lạnh chuyên dùng bán chạy.

(VTC News) - Nắng nóng gay gắt đầu hè ở Hà Nội đã giúp các mặt hàng thời trang chống nắng, điện lạnh chuyên dùng bán chạy.

Kính tiền triệu hút khách

Suốt từ đợt nắng nóng đầu mùa, các cửa hàng tạp bán loại áo chống nắng, áo khoác, khẩu trang, kính râm…dọc tuyến đường Hai Bà Trưng, Kim Liên, Lê Duẩn, Kim Ngưu (Hà Nội) không lúc nào ngớt khách.
Các loại áo khoác vải có mũ đội kín đầu, tay áo dài phủ kín bàn tay giá từ 100 - 120 ngàn đồng/chiếc tùy chất vải. Những áo khoác 2 lớp dày hơn, giá khoảng 200 ngàn đồng/chiếc. Các loại găng tay, khẩu trang có giá từ 5.000 – 40.000 đồng/chiếc.  
Các loại áo chống nắng đa dạng về kiểu dáng 
Các loại kính râm cũng hút khách trong mùa nắng nóng. Các loại kính bày bán ở vỉa hè trên các tuyến phố được bán với giá khoảng 30.000 – 40.000 đồng/chiếc. Còn nếu mua tại các cửa hàng kính thời trang, giá mỗi chiếc khá cao, dao động từ vài trăm tới vài triệu đồng.
Theo chủ một hiệu kính trên đường Hai Bà Trưng (Hà Nội): “Các loại kính được khách ưa chuộng nhất là các loại “nhái” mẫu các hãng thời trang nổi tiếng như LV, Gucci, Dior… và có chất lượng tròng kính tốt giá từ 1 – 1,2 triệu đồng/chiếc. Những loại kính thời trang kiểu dáng trẻ trung, tạo điểm nhấn ở thiết kế gọng có giá từ 200- 400 ngàn đồng/ chiếc cũng “hút” các khách hàng nhỏ tuổi”.

Quạt điện lên ngôi

Nắng nóng lên tới trên dưới 40 độ C mấy ngày nay đã khiến cho nhiều các mặt hàng điện lạnh như: điều hòa, quạt điện, quạt phun sương, tủ lạnh,…trở nên đắt khách.
Giá cả các loại này tùy vào nhà sản xuất. Tại cửa hàng điện lạnh trên đường Giảng Võ (Hà Nội), chủ cửa hàng giới thiệu các loại quạt tích hàng Việt hiệu Vioa với giá 1 triệu đồng/chiếc ít hút điện khi sạc và dùng được lâu từ 9 - 11 giờ. Theo chủ hàng, loại quạt này bán khá chạy, có ngày doanh số lên tới chục chiếc.
Thị trường điện máy sôi động đầu hè 
Nhiều hiệu quạt xuất xứ từ Trung Quốc có giá từ dưới 500 ngàn đồng/chiếc, rẻ hơn các mặt hàng cùng loại nhưng mẫu mã rất bắt mắt. Đắt nhất là các mặt hàng xuất xứ Mỹ, Nhật, giá một chiếc quạt tích điện loại này, giá lên tới 1,2- 1,5 triệu đồng, thậm chí có loại hơn 2 triệu đồng/chiếc.
Các loại quạt phun sương tuy giá khá cao nhưng vẫn bán được hàng. Giá loại quạt này dao động từ 1 - 2 triệu đồng/chiếc tùy loại. Các mặt hàng xuất xứ chính hãng từ Nhật từ đắt hơn các loại quạt hiệu Nhật được lắp ráp, sản xuất tại Trung Quốc, lên tới 2- 3 triệu/chiếc nhưng chủ hàng cho biết mỗi ngày trong mùa này bán được 5-7 chiếc.
Ngoài ra, các loại quạt tích điện, đề phòng khi mất điện cũng khá đắt khách.
Theo anh Nam, chủ cửa hàng điện lạnh trên phố Kim Mã (Hà Nội), năm nay lượng người mua các loại quạt điện tăng hơn hẳn so với các thiết bị làm mát như điều hòa hay máy lạnh, vì kinh tế khó khăn, giá điện tăng cao, nên để tiết kiệm chi phí, nhiều khách hàng đã chọn quạt điện để làm mát.
Anh Nhân, một khách hàng mua quạt điện cho biết, nhà anh có máy điều hòa nhưng tiền điện lên cao quá. Như tháng vừa rồi, cả nhà anh có 5 người mà chi phí hết 1,5 triệu tiền điện do bật điều hòa cả ngày.
“Mới đầu hè đã tiêu thụ điện nhiều như vậy, ít nữa nắng nóng hơn thì không biết tốn kém bao nhiêu nữa. Vì thế, tôi chuyển sang dùng quạt điện cho tiết kiệm. Hôm nào nóng quá mới dùng điều hòa”, anh Nhân cho biết.


Ngọc Vy

Bình luận
vtcnews.vn