Nắng hạn hoành hành rất khốc liệt tại miền Trung

Thời sựThứ Năm, 08/07/2010 06:39:00 +07:00

(VTC News) – Nắng nóng kéo dài, nước các sông hồ đang xuống xấp xỉ mực nước chết; nước biển xâm thực sâu...khiến vụ lúa, hoa màu có nguy cơ hoàn toàn mất trắng.

(VTC News) – Nắng nóng kéo dài, nước các hồ chứa nước trên địa bàn khu vực đang xuống xấp xỉ mực nước chết. Nước biển xâm thực sâu vào các cửa sông… khiến diện tích lúa và hoa màu của nông dân miền Trung đứng trước nguy cơ “chết khát”.


Đà Nẵng: Gần 50% tổng diện tích lúa có nguy cơ chết cháy

Chiều ngày 6/7, Đoàn kiểm tra của UBND TP Đà Nẵng gồm lãnh đạo UBND và Sở NN&PTNT TP đã đi thực địa kiểm tra hiện trường công tác chống hạn trên địa bàn TP. Theo đó, TP Đà Nẵng hiện có 3.300 ha diện tích gieo sạ, giảm 143,1 ha so với kế hoạch do tình hình khô hạn diễn biến phức tạp.

Đà Nẵng, gần 50% diện tích lúa gieo sạ và hoa màu đứng trước nguy cơ "chết khát" do nắng nóng kéo dài, mực nước các hồ chưa xuống thấp

Hầu hết các hồ chứa nước trên địa bàn TP đều cao xấp xỉ mực nước chết từ 0,6-3,2m. Riêng một số hồ chứa đã xuống gần mực nước chết. Tình hình khô hạn khiến khoảng 1.000 ha lúa vụ hè thu sắp chết cháy. Nghiêm trọng hơn, nếu tình hình nắng nóng tiếp tục kéo dài 5-7 ngày nữa thì diện tích lúa có nguy cơ bị chết cháy sẽ tăng lên khoảng 1.600 ha, gần bằng một nửa tổng diện tích lúa gieo cấy vụ hè thu trên toàn TP.

Để chống hạn khẩn cấp cho lúa, TP Đà Nẵng đã triển khai đặt 60 máy bơm ở 32 đầu mối với kinh phí lên đến 2,1 tỷ đồng. Đồng thời do khó khăn về kinh phí, Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng kiến nghị TƯ hỗ trợ kinh phí chống hạn khẩn cấp 1 tỷ đồng.
Ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó GĐ Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng cho biết: “Theo dự báo tình hình nắng nóng sẽ còn kéo dài, nên tình hình khô hạn sẽ còn diễn biến phức tạp. Hiện các hồ chứa nước của Đà Nẵng đang xuống mực nước chết, nước nên đảm bảo nguồn nước tưới sẽ rất khó khăn. Trong khi đó trời rất ít mưa khiến hoa màu và lúa vụ hè thu đang đứng trước nguy cơ mất trắng”.

Quảng Nam: Nắng hạn khốc liệt đang hành hạ hàng nghìn nông dân

Thông tin từ ngành nông nghiệp tỉnh, đồng ruộng khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang đối mặt với tình trạng khô cháy và vụ mùa nguy cấp.
Theo dự báo, vụ hè thu này, tình trạng khô hạn, nhiễm mặn tại Quảng Nam sẽ rất khốc liệt. Gần 11.000 ha lúa, hoa màu trên địa bàn tỉnh đang thiếu nước tưới nghiêm trọng.
 
Gần 11.000 ha lúa và hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang đối mặt với nguy cơ mất trắng do thiếu nước tưới nghiêm trọng

Phòng NN&PTNT huyện Đại Lộc nhận định, nếu sông Kôn bị cạn kiệt, mực nước tại các hồ chứa xuống thấp thì rất nhiều khả năng hơn 1.000ha lúa và rau màu sẽ bị thiếu trầm trọng nguồn nước tưới. Và nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, các dòng sông cạn nước và nhiễm mặn thì trong tổng số 8.600 ha lúa, hoa màu của huyện sẽ có ít nhất 2.215 ha bị thiếu nước tưới nghiêm trọng.

Theo ngành nông nghiệp huyện Duy Xuyên, nếu thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp thì khoảng 1/3 diện tích đất canh tác trong tổng số gần 7.000 ha lúa, hoa màu sẽ bị khô hạn nặng, mặc dù địa phương đã nổ lực cứu hạn.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn