Bảo đảm an toàn các công trình dầu khí trên biển

Thời sựThứ Tư, 07/06/2017 16:26:00 +07:00

Buổi tuyên truyền giúp cho ngư dân nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, phát hiện các dấu hiệu vi phạm hành lang an toàn an ninh dầu khí, từ đó kịp thời thông báo cho các ngành chức năng để có biện pháp xử lý.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), trong 2 ngày 5 và 6/6, BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu và Tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn cho các công trình dầu khí trên biển tại xã Phước Tỉnh, Long Điền và phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2334_IMG_8612 4

Bà con nghe tuyên truyền về đảm bảo an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển.

Tham gia hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo BĐBP tỉnh, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí và gần 500 ngư dân là chủ phương tiện, thuyền trưởng các phương tiện đánh bắt thủy sản xa bờ.

3l7sjrt5ci-62924_5307141311602116587_DSC_0043_w550

Bà con nhận tài liệu tuyên truyền.

2329_IMG_8597

Bà con xem các hình ảnh vi phạm bị chụp lại.

Tại buổi tuyên truyền, các ngư dân đã được nghe hướng dẫn về vùng an toàn các công trình dầu khí theo Nghị định 03 năm 2002 của Chính phủ; Nghị định 03/2002/NĐ-CP ngày 07/01/2002 về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí; Nghị định 145/2006/NĐ-CP ngày 30/11/2006 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí.

Ngoài ra, ngư dân được cấp phát gần 500 bộ tài liệu, xem phim phóng sự về hệ thống tuyến ống, các trường hợp vi phạm hành lang tuyến ống, các quy định về phạm vi an toàn và hình ảnh về các vụ nổ giàn khoan trên thế giới…

2330_IMG_8599 4

Đồng chí Phan Văn Hòe, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo thượng tá Phan Văn Hòe, Phó Chủ nhiệm chính trị, BĐBP tỉnh cho biết: "Đây là hoạt động rất cần thiết cho bà con ngư dân. Qua những buổi tuyên truyền như thế này, đã giúp cho ngư dân nêu cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, phát hiện các dấu hiệu vi phạm hành lang an toàn, an ninh dầu khí; Từ đó kịp thời thông báo cho các ngành chức năng để có biện pháp xử lý, tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng…

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức nhiều buổi truyền thông, tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn cho các công trình dầu khí trên biển cho nhiều địa phương trên địa bàn đơn vị quản lý. Từ đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng, của cá nước nói chung và bảo đảm an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc".

Quang Anh – Văn Danh
Bình luận
vtcnews.vn