Nạn nhân vụ sập trung tâm tiệc cưới Cần Thơ phải cưa chân

Thời sựThứ Tư, 07/10/2015 08:15:00 +07:00

sập trung tâm hội nghị, tiệc cưới ở Cần Thơ khiến nạn nhân bị cưa chân. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ sập trung tâm hội nghị, tiệc cưới ở Cần Thơ

(VTC News) - Nạn nhân bị cưa 1/3 chân phải để bảo toàn mạng sống trong vụ sập công trình hội nghị, tiệc cưới tại Cần Thơ.

Ngày 6/10, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết anh Phan Văn Út (51 tuổi), nạn nhân vụ sập trung tâm hội nghị, tiệc cưới ở Cần Thơ phải cắt 1/3 cẳng chân phải để giữ mạng sống.
Sau vụ tai nạn, anh Út được sơ cứu tại bệnh viện Quân y 121 rồi chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng sốc đa chấn thương. Sau khi thăm khám, chụp CT, các bác sĩ xác định nạn nhân bị gãy khung chậu, gãy hở xương cẳng chân phải.

Nạn nhân Út đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

Anh Út kể lại, trong vụ sập trung tâm hội nghị, tiệc cưới ở Cần Thơanh bị tường đè từ vùng bụng xuống chân. Vết thương cẳng chân của nạn nhân dập nát hết, gần đứt rời nên phải mổ cấp cứu ngay, ê kíp chấn thương chỉnh hình đành cắt bỏ đi 1/3 cẳng chân phải.
Sau khi hội chẩn, chụp CT và siêu âm ổ bụng, các bác sĩ phát hiện ở vùng chậu và lưng nạn nhân có máu tụ, ổ bụng có dịch. Qua thời gian theo dõi, bụng bệnh nhân mềm hơn, tình trạng cải thiện, đã loại trừ được nguy cơ vỡ bàng quang nhưng lo ngại nhất là chấn thương ở ruột.
Một bác sỹ nhận định, chấn thương nội tạng ổ bụng, nhất là ruột non có thể xuất hiện dấu hiệu muộn từ 3-5 ngày sau khi xảy ra tai nạn, bởi vết thương được bao bọc chưa bể ra ngay. Chính vì thế, bệnh nhân cần phải được theo dõi sát sao, từ 5 ngày trở đi mới yên tâm.

Sáng cùng ngày, Sở Xây dựng TP Cần Thơ đã có thông tin bước đầu về vụ sập trung tâm hội nghị, tiệc cưới ở Cần Thơ vào trưa 3/10 làm 5 người thương vong. Theo đó, sau khi sự cố xảy ra, Sở Xây dựng TP Cần Thơ đã có mặt kiểm tra và đối chiếu hồ sơ lưu trữ, phát hiện chủ đầu tư đã tự ý thay đổi vị trí cửa phụ nơi có mái đón bằng bê tông bị sập gây chết người.

Ông Trương Công Mỹ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho biết, qua kiểm tra, phát hiện chủ đầu tư đã tự ý nâng chiều cao của cửa phụ mà không báo cáo với cơ quan chức năng. Việc này làm cho mái đón bê tông nằm lệch ra khỏi vị trí đấu nối sắt vào đà bê tông trần nhà nên dẫn đến tình trạng mái bê tông này bị thiếu độ chịu lực.

 Hiện trường sập công trình Hoàng Tử tại Cần Thơ

Trước đó, chiều 3/10, tại công trình xây dựng Trung tâm hội nghị, tiệc cưới quốc tế Hoàng Tử (nằm trong KDL Biển Cần Thơ, cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã xảy ra vụ sập giàn giáo công trình xây dựng làm 1 người chết tại chỗ và 4 người bị thương nặng.

Công trình do Công ty cổ phần du lịch sông Hậu làm chủ đầu tư vừa được thi công khoảng vài tháng nay. Theo bảng công bố thông tin dự án tại công trình, đơn vị thiết kế dự án là Công ty cổ phần thiết kế xây dựng CADIF và đơn vị thi công là Công ty TNHH thiết kế xây dựng thương mại Kiến Tâm.

Đây được coi là một trong những trung tâm tiệc cưới, nhà hàng lớn nhất tại TP Cần Thơ, đang được tổ chức xây dựng. Phía dưới là khu ăn chơi, bãi tắm biển nhân tạo bên bờ sông Hậu và các trò chơi mạo hiểm trên nước.


Phi Long
Bình luận
vtcnews.vn