Nạn nhân thứ 5 trong vụ đuối nước tại ao làng ở Hà Nội đã qua đời

Thời sựChủ Nhật, 09/07/2017 11:21:00 +07:00

Nạn nhân thứ 5 trong vụ đuối nước thương tâm tại Hà Nội đã tử vong sau 6 ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại Hà Nội khiến 4 người tử vong, sáng 9/7, thông tin từ khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nạn nhân thứ 5 trong vụ việc đã tử vong.

19884309_1022823341185497_6643174060610882486_n

Nạn nhân thứ 5 trong vụ đuối nước ở Hà Nội đã tử vong.  

Danh tính nạn nhân là cháu Nguyễn Bảo Hưng (13 tuổi, trú tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội), thi thể cháu Hưng đã được gia đình đưa về an tang vào ngày 8/7. 

Ngay khi xảy ra vụ việc, Hưng nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, bị viêm phổi ARDS nặng. Dù được đội ngũ bác sỹ tận tình chữa trị nhưng vẫn không qua khỏi.

Video: 5 người chết đuối trong ao làng sâu 1m6

Được biết Hưng là đứa con ngoan, lễ phép trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sự ra đi đột ngột của em khiến hàng xóm và người thân không khỏi xót xa.

Như VTC News thông tin, vào 18h ngày 2/7, tại thôn Sở Hạ (xã Ninh Sở, huyệnThường Tín, Hà Nội) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Thời điểm trên, 3 nam sinh trường THCS xã Ninh Sở cùng nhau đi tắm ở ao nhà thờ giáo xứ thôn Sở Hạ và bị đuối nước.

Lúc này, 2 nam thanh niên ở gần đó phát hiện nên nhảy xuống cứu và cũng bị đuối nước theo.

19758067_1253216978133916_749282362_n-3-1444271

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm. 

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông Nghiệp nhưng 2 học sinh và 2 nam thanh niên đã chết do bị ngạt nước. Duy nhất một học sinh may mắn được cứu sống. 

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là Đặng Thế Anh (13 tuổi), Đặng Tuấn Vũ (13 tuổi), Đặng Văn Điều (32 tuổi) và Đặng Văn Trình (37 tuổi), các nạn nhân trên đều ở xã Ninh Sở.

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn