Nạn nhân bị cưa chân đề nghị khởi tố bác sĩ

Pháp luậtThứ Sáu, 07/04/2017 12:38:00 +07:00

Cho rằng bác sĩ chẩn đoán sai khiến mình bị cưa cụt 1/3 chân phải, anh Lâm đã đề nghị công an khởi tố hình sự.

Ngày 6/4, anh Lê Hoàng Lâm (28 tuổi, ở Long An) cùng luật sư Lê Quang Vũ (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết đã gửi đơn tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 5 TP.HCM đề nghị khởi tố hình sự bác sĩ Trần Chí Khôi công tác tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM.

Nguyên đơn cho rằng bác sĩ Khôi đã vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh gây ra hậu quả nghiêm trọng theo Điều 242 Bộ Luật Hình sự.

Nạn nhân tố bác sĩ, bệnh viện thất hứa

Theo anh Lâm, lý do anh đề nghị công an khởi tố bác sĩ Khôi vì sau nhiều cuộc họp nhưng bệnh viện không thừa nhận lỗi bác sĩ chẩn đoán sai khiến bệnh nhân bị cưa chân. Bệnh viện không làm chân giả theo nguyện vọng của nạn nhân cũng như không đền bù thiệt hại thỏa đáng để anh này chuyển đổi nghề nghiệp như đã hứa.

33

 Anh Lâm bị cắt cụt 1/3 chân do sự chủ quan của bác sĩ.

Trong đơn yêu cầu khởi tố hình sự bác sĩ Khôi, anh Lâm dẫn lời TS.BS Trần Bá Thoại, Ủy viên BCH Hội Nội Tiết Việt Nam, nói để tránh sai sót khi khám, điều trị một ca chấn thương cẳng chân, thầy thuốc cần tuân thủ quy trình kiểm tra tổn thương xương, phần mềm, mạch, thần kinh, biến chứng cấp, nhiễm khuẩn, hoại tử sớm.

Đối chiếu với lời bác sĩ Thoại, bác sĩ Khôi đã không thực hiện đúng quy trình trên nên đã dẫn đến hậu quả chân anh Lâm bị hoại tử, phải cắt bỏ 1/3 dưới đùi phải, tỷ lệ thương tật khoảng 65%.

Theo luật sư Nguyễn Đức Chánh, Đoàn luật sư TP.HCM, việc nạn nhân tố cáo bác sĩ Trần Chí Khôi là có trên cơ sở nhận định của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế kết luận “…có sai sót chuyên môn trong quá trình chăm sóc, xử trí và điều trị, kinh nghiệm còn hạn chế trong trường hợp khó”.

Trường hợp này, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo cơ quan điều tra sẽ tiến hành xem xét, điều tra xem bác sĩ Khôi đã thực hiện đúng quy trình khám bệnh, chữa bệnh hay chưa. Bên cạnh đó, việc anh Lâm bị cắt cụt 1/3 dưới đùi phải là thiệt hại nghiêm trọng sức khỏe cho nạn nhân.

Tuy nhiên, việc có đủ yếu tố cấu thành tội danh này hay không còn phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo của ông Lâm.

Gần một năm không giải quyết

Khoảng 18h ngày 21/6/2016, anh Lê Hoàng Lâm chạy xe máy lên xã Bình Hiệp (Mộc Hóa, Long An) để giữ rẫy dưa thì bị té, chân phải đập mạnh vào gốc cây ven đường.

Sau đó, anh được người dân chở đến Bệnh viện Mộc Hóa cấp cứu. Xác định đây là ca nặng nên sau khi sơ cứu, bệnh viện đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Long An. Lúc này chân anh Lâm ngày càng sưng to và đau hơn nên gia đình quyết định chuyển lên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM.

34

Anh Lâm bị cưa gần hết chân phải. 

Bác sĩ Trần Chí Khôi khám và chỉ định chụp X-quang kiểm tra. Xem qua kết quả chụp phim rồi cho biết chỉ bị bong gân, bác sĩ Khôi kê toa thuốc cho xuất viện, hẹn tuần sau lên tái khám.

Về nhà được 3 ngày thì tình hình càng trở nặng, gia đình đưa lên lại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình kiểm tra lại. Sau đó, bệnh viện đã họp và chuyển anh Lâm sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 25/6/2016, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán anh Lâm bị hoại tử bàn chân phải, tắc động mạch kheo phải, chấn thương gối phải. Phương pháp điều trị: phẫu thuật cắt cụt 1/3 dưới đùi phải.

Gần một tháng sau, lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM đã có buổi trao đổi thông tin với báo chí. Tại buổi làm việc phía bệnh viện này đã thừa nhận sai sót và hứa sẽ có trách nhiệm với bệnh nhân.

Tại buổi hòa giải, ngày 25/7/2016, gia đình anh Lâm phản bác kết luận của Sở Y tế TP.HCM.

Một ngày sau đó, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh có văn bản gửi Sở Y tế TP.HCM, yêu cầu khẩn trương xác minh làm rõ việc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình chẩn đoán sai, làm bệnh nhân Lâm buộc phải cưa chân.

Tuy nhiên, gần một năm trôi qua nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Video: Bác sĩ chẩn đoán nhầm, bệnh nhân bị cưa chân oan ở TP.HCM

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn