Nạn nhân bị bắn 16 phát gần chết, gọi cấp cứu nhưng xe cứu thương nhất định không tới

Thế giớiThứ Ba, 13/02/2018 07:08:00 +07:00

Cảnh sát thành phố Cleveland buộc phải đưa nạn nhân bị bắn 16 phát tới bệnh viện sau khi các xe cứu thương không chịu chở.

Ronald Newberry, 22 tuổi bị bắn 16 phát khi đang lái xe từ nhà ra đường vào ngày 14/1. Anh ta sau đó lái thêm 0,4 km tới đường phân cách giữa 2 thành phố Cleveland và Euclid, nhưng vô tình vượt quá địa phận Cleveland.

Lực lượng cảnh sát sau khi hay tin vụ tai nạn có mặt tại hiện trường, thực hiện hô hấp nhân tạo giúp nạn nhân trong lúc chờ xe cứu thương tới.

Video: Nạn nhân tuyệt vọng đợi xe cứu thương

Tuy nhiên, tất cả các xe cứu thương của thành phố Euclid đều được huy động hết trong khi giới chức Cleveland nhất định không điều xe cứu thương tới với lý do rằng công dân của họ lái xe tới địa phận Euclid.

"Họ sẽ không đến bởi vì nạn nhân không còn nằm trong địa phận của họ", một sỹ quan Cleveland cho hay.

Các nhân viên cảnh sát vì vậy phải dùng xe của họ đưa nạn nhân vào bệnh viện ở Euclid. Newberry sau đó được chuyển tới Bệnh viện Metro ở Cleveland, điều trị tại đó vài ngày rồi ra viện.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn