Nạn 'chặt chém' sẽ hoành hành tại Festival hoa Đà Lạt

Kinh tếThứ Năm, 28/11/2013 06:41:00 +07:00

(VTC News) – Theo ban tổ chức festival hoa, hiện chỉ mới có khoảng 120 cơ sở lưu trú đăng kí niêm yết giá phòng, nên có thể sẽ xảy ra nạn ‘chặt chém’.

(VTC News) – Theo ban tổ chức festival hoa Đà Lạt, hiện chỉ mới có khoảng 120 cơ sở lưu trú đăng kí niêm yết giá phòng trong dịp festival hoa sắp tới, nên có thể sẽ xảy ra nạn ‘chặt chém’.

Tuần lễ văn hóa du lịch 2013, festival hoa Đà Lạt lần thứ 5, công bố năm du lịch quốc gia 2014 Tây nguyên – Đà Lạt sắp diễn ra từ 27 - 31/12/2013 tại Đà Lạt, tuy nhiên, người đứng đầu TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng, một vấn đề nan giải nhất trong nhiều kì festival hoa Đà Lạt vừa qua là nạn ‘chặt chém’ khách du lịch sẽ khó kiểm soát trong dịp này.

Lý do là vì trên toàn địa bàn TP Đà Lạt chỉ có khoảng 625 cơ sở lưu trú với 15.000 phòng có đăng ký với chính quyền địa phương.

Đà Lạt, Lâm Đồng, festival hoa.
Theo dự kiến sẽ có khoảng trên 50.000 khách du lịch đến với Đà Lạt trong dịp festival hoa cuối năm nay. 

Dự kiến, trong tuần lễ văn hóa du lịch này Đà Lạt sẽ thu hút trên 50.000 khách du lịch trên khắp mọi miền của đất nước, bạn bè quốc tế đến tham dự, thưởng ngoạn các hoạt động tại đây. Cho tới nay, chỉ mới có khoảng 120 cơ sở lưu trú với khoảng 1.000 phòng ở có đăng ký với ban tổ chức sẽ không tăng giá trong dịp lễ hội cuối năm.

Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Võ Ngọc Hiệp cũng cho rằng, chính vì du khách khắp nơi đến với Đà Lạt sẽ rất đông, nên tình trạng các cơ sở lưu trú, khách sạn quá tải sẽ xảy ra, và việc tăng giá, ‘chặt chém’ là sẽ khó tránh khỏi. 

"Đó là quy luật tất yếu", ông Hiệp cho hay.

Khi PV VTC News đề nghị lãnh đạo TP Đà Lạt cho biết khả năng những cơ sở lưu trú này sẽ tăng giá phòng cao hơn bình thường bao nhiêu, ông Võ Ngọc Hiệp khẳng định: TP Đà Lạt cam kết và hoàn toàn không muốn tăng giá phòng trong dịp lễ hội, nhưng ngoài số lượng phòng được quản lý đúng giá quy định, những cơ sở lưu trú còn lại có thể tăng giá phòng từ 20 – 30% so với mức giá bình thường.

Cũng trong dịp này, TP Đà Lạt cũng sẽ cho công bố công khai các số điện thoại di động ‘nóng’ của lãnh đạo UBND TP, Công an TP Đà Lạt để du khách có thể phản ánh các trường hợp nạn ‘chặt chém’ mà mình gặp trong suốt thời gian tuần lễ văn hóa du lịch 2013.

Tất cả các phản ánh này sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền của TP Đà Lạt để kịp thời giải quyết.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn