Nấm Trung Quốc: Siêu thị sạch bóng, chợ vẫn nhan nhản

Kinh tếThứ Ba, 25/02/2014 06:51:00 +07:00

(VTC News) - Trước thông tin về các loại nấm không nguồn gốc xuất xứ tràn lan tại các siêu thị đã khiến người tiêu dùng hoang mang.

Theo khảo sát của phóng viên VTC News, tại các siêu thị lớn như Big C (Trần Duy Hưng, Hà Nội), Fivimart (Đại La, Hà Nội),…hiện không còn bày bán các loại nấm nữa.

nấmMột nhân viên tại siêu thị Fivimart Đại La cho biết, hiện siêu thị đã ngừng nhập mặt hàng này và không bày bán nữa.

Tại siêu thị Big C cũng không thấy bóng dáng của các loại nấm này.

Chị Hằng – Một người tiêu dùng cho hay, trước đây, gia đình chị rất thích ăn các loại nấm và để đảm bảo an toàn thường mua tại các siêu thị, có nguồn gốc xuất xứ cẩn thận. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây gia đình chị đã phải “chia tay” với món ăn khoái khẩu này do có thông tin nguồn gốc của các loại nấm này không chính xác. Nguồn gốc ghi trên bao bì là từ 1 cơ sở sản xuất nấm trong nước, nhưng thực tế nguồn gốc lại không rõ ràng.

 nấm
Siêu thị Fivimart thông báo đã ngừng bán và nhập nấm kim châm. Ảnh: Châu Anh

“Tôi rất mất niềm tin vì xưa nay vẫn tin tưởng vào hàng trong siêu thị. Chúng tôi chấp nhận mua đắt hơn ngoài chợ để được một sản phẩm an toàn. Ai ngờ hàng trong siêu thị cũng không rõ nguồn xuất xứ”, chị Hằng nói.

Trả lời về việc xuất hiện nấm Lưu Mai Hương không rõ nguồn gốc xuất xứ trong siêu thị Fivimart, ông Đoàn Chiến Thắng, đại diện hệ thống siêu thị Fivimart cho biết, ngay sau khi có phản ánh về nguồn gốc không rõ ràng của loại nấm Lưu Mai Hương, Fivimart lập tức ngừng bán sản phẩm này khoảng 2 tuần nay, số hàng tồn còn lại cũng trả về cho nhà sản xuất. 

Lý giải việc nấm không rõ nguồn gốc được phân phối trong hệ thống Fivimart, ông Thắng cho biết: “Một mặt hàng muốn vào Fivimart phải cung cấp đầy đủ, hồ sơ, giấy tờ xác minh nguồn gốc, chất lượng sản phẩm do các cơ quan chức năng kiểm định. Tương tự, cơ sở sản xuất nấm Lưu Mai Hương đã nộp đủ hồ sơ mua bán hàng hóa và các giấy tờ về chất lượng tem nhãn. Trong đó, có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Y tế Lạng Sơn cấp nên chúng tôi mới nhập hàng”.

Về việc có tiếp tục phân phối sản phẩm này nữa hay không, ông Thắng cho hay, còn phải chờ kết luận của các cơ quan chức năng, nếu nấm Lưu Mai Hương hợp lý, hợp pháp thì tiếp tục phân phối, còn nếu đúng là nấm không rõ nguồn gốc như phản ánh của người tiêu dùng, Fivimart sẽ không bao giờ nhập lại sản phẩm này nữa.

Trong khi các siêu thị đã ngừng bán và nhập các loại nấm này thì tại các chợ, theo khảo sát của phóng viên VTC News, các loại nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm thủy tiên...vẫn được bày bán tràn lan. Thậm chí, các loại nấm này được nhập dưới dạng từng túi ni lông lớn, không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ.

Chị Hoa – một tiểu thương tại chợ Mai Động cho hay, các loại nấm chị nhập về từ chợ đầu mối phía Nam theo từng túi ni lông lớn, còn nấm này được trồng và cung cấp bởi ai thì phải hỏi các lái buôn tại chợ đầu mối.

“Nấm này chị nhập về mấy năm nay rồi, nhiều khách quen ăn mấy năm nay nhưng không có ai phản ánh bị làm sao cả. Em yên tâm đi”, chị Hoa mời chào.

Cũng theo chị Hoa, nguồn gốc của các loại nấm này theo các tiểu thương ở chợ đầu mối là từ Lạng Sơn và Trung Quốc về.

Trong các quầy hàng rau, hiện các loại nấm vẫn được bày bán tràn lan. Chị Mai – tiểu thương tại chợ Hoàng Mai cho hay, chị không nghe thông tin gì về các loại nấm này và cũng chưa thấy ai khuyến cáo hay xảy ra ngộ độc do sử dụng các loại nấm, nên cửa hàng chị vẫn bán loại nấm này bình thường.

“Hàng ngày tôi vẫn thấy có khách hàng hỏi mua các loại nấm và cũng chưa thấy ai phàn nàn về chất lượng nấm hay bị ngộ độc do ăn nấm cả. Bao lâu nay, mọi người vẫn ăn nấm này có ai bị làm sao đâu. Còn nguồn gốc xuất xứ thì ai mà biết chính xác được, ngay cả rau, củ, quả cũng toàn nhập từ Trung Quốc, miễn là ăn xong không bị ngộ độc”, chị Mai khẳng định.

Cũng theo chị Mai, do trời lạnh, nhu cầu ăn lẩu tăng cao, nên các loại nấm vẫn là mặt hàng bán chạy.

“Chỉ có siêu thị người ta mới tẩy chay mua nấm, chứ ở ngoài chợ, xưa nay nấm vẫn không rõ nguồn gốc xuất xứ, nên người mua chỉ cần mua chỗ quen và ăn không thấy vấn đề gì thì vẫn cứ mua thôi”, chị Mai nói.

Khi chọn mua nấm tươi người tiêu dùng nên lưu ý một số điểm sau đây:

- Xem xét kỹ các thông tin được in trên bao bì sản phẩm.

- Chọn những gói nấm còn tươi và có màu trắng.

- Nấm không bị dập nát, không rỉ nước nhờn.

- Trên bao bì có thông tin về nhà cung cấp để tránh mua phải các loại nấm không đảm bảo chất lượng.

 

 

Bình luận
vtcnews.vn