Nằm trong tâm bão, Hải Phòng thiệt hại nặng nề

Thời sựThứ Hai, 24/06/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Hàng nghìn hecta nuôi trồng thủy sản bị nước dâng tràn bờ, hàng trăm mét đê biển bị sạt lở, hàng trăm ngôi nhà bốc mái...

(VTC News) - Hàng nghìn hecta nuôi trồng thủy sản bị nước dâng tràn bờ, hàng trăm mét đê biển bị sạt lở, hàng trăm ngôi nhà bốc mái.

Theo thống kê bước đầu, đến 0 giờ ngày 24/6, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, tại huyện Cát Hải, Hải Phòng đã có 450 mét đê bị sóng đánh gây sạt lở nặng, hàng trăm ngôi nhà bốc mái.

Bên cạnh đó, 100 mét đê bao ở bờ biển khu du lịch Đồ Sơn và nhiều đoạn xung yếu của đê An Đồng, huyện An Dương cũng bị sạt lở. Ngoài ra, có một tàu của ông Trịnh Văn Sinh, ở phường đông Hải đã bị sóng cao 5 mét đánh chìm. 


Bão số 2, Hải Phòng, Đồ Sơn, Tiên Lãng, sát lở, nước tràn bờ NSST
Khu 1 Đồ Sơn, gió to kết hợp với triều cường sóng dâng cao trên 4 m, tràn qua kè ven biển làm ngập hầu hết các tuyến phố ven biển 

Theo thông tin từ đồn biên phòng Bạch Long Vĩ, đã có một xe ô tô chở dây để chằng buộc tàu về nơi trú bão gặp gió to và sóng đánh nên bị lật xuống cầu cảng Đình Vũ. Rất may, các chiến sỹ biên phòng đã cứu được người trong xe.

Riêng tại quận Đồ Sơn, mặc dù đến 6 giờ sáng nay không có mưa lớn nhưng ngay từ chiều qua triều cường đã lên cao bất thường gây tình trạng ngập nặng tại nhiều khu dân cư. Nước vẫn chưa rút, tình trạng giao thông ở đây vẫn đang gặp nhiều trở ngại.

Bão số 2, Hải Phòng, Đồ Sơn, Tiên Lãng, sát lở, nước tràn bờ NSST
Khoảng 1000 ha đầm nuôi trồng thủy sản tại Tiên Lãng bị bão "xóa sổ" 

Tại huyện đảo Cát Hải, do sóng biển to kết hợp triều cường dâng đã cô lập các khu dân cư Gia Lộc, Tiến Lộc, Hải Lộc... Đồn biên phòng Cát Hải đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức di dân cho gần 1.800 người trong diện phải di dời về vị trí an toàn.

Có 50m kè cầu cảng khu vực bến Bèo-Cát Bà bị sạt; đê kè Cát Hải (K0,0-:-K2,0; K2,8-:-K5,576) mặt đê, mái trong, mái ngoài bị xô sạt, hư hỏng nhiều chỗ. Bên cạnh đó, tàu số hiệu HP-1586-TS neo đậu tại vịnh Cát Bà bị đắm do va chạm với tàu chở dầu; không thiệt hại về người; hiện chưa trục vớt.

Tại huyện Tiên Lãng, khoảng 1000ha diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) phía ngoài đê bị ngập toàn bộ; 40ha diện tích hoa màu bị ảnh hưởng. 

Riêng quận Đồ Sơn, có khoảng 40m kè tại khu I bị sóng biển tràn qua gây sạt lở; hơn 200ha NTTS bị lụt do triều cường.

Ngoài ra một loạt các quận, huyện khác với hàng nghìn héc ta diện tích NTTS bị ngập lụt do nước triều cường dâng cao làm tràn bờ bao, hiện chưa thống kê cụ thể mức thiệt hại.

Khu vực quận Lê Chân, mưa bão kèm theo nước triều cường dâng cao đã gây lụt lội tại các tuyến đường Nguyễn Văn Linh (đoạn Đường vòng cầu Niệm), đoạn dốc đường lên Cầu Rào II, Đoạn đền Tam Kỳ, tuy nhiên đến thời điểm này nước đã xuống dần.

Bão số 2, Hải Phòng, Đồ Sơn, Tiên Lãng, sát lở, nước tràn bờ NSST
Một số nhà dân bị ngập nặng 

Riêng huyện Kiến Thụy có 70m đê bối tại xã Kiến Quốc có nguy cơ bị tràn bờ. Địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện để xử lý. Hiện tại, chưa có thông tin báo cáo thiệt hại về người trên địa bàn thành phố. Ngoài ra còn 3 quận huyện khác chưa có báo cáo thống kê về thiệt hại.           

Theo ghi nhận của PV VTC News, một số nơi trên địa bàn Hải Phòng, đặc biệt là khu vực ven sông, ven biển nước dâng cao, tràn cả vào nhà dân khi họ chưa kịp di dời đồ đạc. Nhiều khu nước ngập sâu gần 1m, gây khó khăn trong đi lại cũng như sinh hoạt cho người dân.    

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn