Năm thứ 2 liên tiếp không đón khách tại lễ hội nổi tiếng nhất vùng quê Kinh Bắc

Đời sốngThứ Tư, 24/02/2021 17:00:00 +07:00
(VTC News) -

Để phòng dịch COVID-19, Bắc Ninh không tổ chức, đón khách đến Hội Lim - một trong những lễ hội nổi tiếng nhất ở vùng quê Kinh Bắc.

Thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch huyện Tiên Du (Bắc Ninh) chỉ đạo địa phương dừng tổ chức Hội Lim 2021; đồng thời ra thông báo không đón du khách tham quan, lễ chùa.

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News trong ngày 24/2 (tức 13 tháng Giêng, ngày chính hội), đồi Lim rất vắng vẻ, thi thoảng có vài người dân đến làm lễ thì đều được lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu trở về để thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19.

Năm thứ 2 liên tiếp không đón khách tại lễ hội nổi tiếng nhất vùng quê Kinh Bắc - 1

Đồi Lim vắng vẻ trong ngày chính hội năm 2021.

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Huy Toàn, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tiên Du (Bắc Ninh) cho biết, hội Lim là lễ hội cấp vùng lớn, chính hội vào 13 tháng Giêng âm lịch thu hút hàng vạn người dân, du khách thập phương trẩy hội.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh, thực hiện công tác chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, huyện Tiên Du lập chốt tại chùa Lim để hướng dẫn người dân, du khách về việc không tổ chức lễ hội. Đồng thời, ngoài cửa chùa cũng có các tấm biển thông báo không đón khách và tham quan chùa Lim.

"Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện Tiên Du giao cho Công an huyện lập các chốt trên chùa Lim, không cho người địa phương cũng như du khách lên chùa. Đồng thời chúng tôi ra thông báo không đón khách tham quan, lễ chùa để thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19", ông Huy cho biết thêm.

Ông Nguyễn Đăng Lai (thị trấn Lim, Tiên Du) cho biết: "Hai năm nay hội Lim không tổ chức để phòng dịch. Mong dịch COVID-19 sớm đi để năm sau chúng tôi được mở hội, đón du khách về chơi hội Lim và nghe câu quan họ".

Cùng tâm trạng nhớ hội Lim, bà Nguyễn Thị Huê (xóm Tây, thị trấn Lim, Tiên Du) chia sẻ, hàng năm cứ hết Tết là bà và các thành viên trong ban khánh tiết lại được ra đình phục vụ lễ hội, nhưng 2 năm nay hội không mở, bà lại không được làm những nhiệm vụ quan trọng hàng năm.

"Dù tuổi cao, nhưng mỗi khi làng có hội, tôi vẫn thấy bồi hồi, nhớ nhung vì ngày hội tôi được sum vầy bên con cháu, làng xóm và cũng là dịp để tôi và cả người dân vùng Lim này nhớ về ngày giỗ của Thành hoàng làng, nhớ về cội nguồn, tổ tiên", bà Huê chia sẻ.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi lại tại đồi Lim ngày 13 tháng Giêng:

Năm thứ 2 liên tiếp không đón khách tại lễ hội nổi tiếng nhất vùng quê Kinh Bắc - 2

Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp Hội Lim không được tổ chức để phòng dịch COVID-19.

Năm thứ 2 liên tiếp không đón khách tại lễ hội nổi tiếng nhất vùng quê Kinh Bắc - 3

Nhiều người dân chưa nắm được thông tin Hội Lim dừng tổ chức lễ hội nên vẫn đến du xuân.

Năm thứ 2 liên tiếp không đón khách tại lễ hội nổi tiếng nhất vùng quê Kinh Bắc - 4

Nhiều du khách đến Hội Lim bị lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu quay về.

Năm thứ 2 liên tiếp không đón khách tại lễ hội nổi tiếng nhất vùng quê Kinh Bắc - 5

Đồi Lim vắng lặng, không một bóng người.

Năm thứ 2 liên tiếp không đón khách tại lễ hội nổi tiếng nhất vùng quê Kinh Bắc - 6

Không gian khác lạ của chùa Lim trong ngày chính hội 13 tháng Giêng.

Năm thứ 2 liên tiếp không đón khách tại lễ hội nổi tiếng nhất vùng quê Kinh Bắc - 7

Chùa Lim đóng cửa, không đón khách.

Năm thứ 2 liên tiếp không đón khách tại lễ hội nổi tiếng nhất vùng quê Kinh Bắc - 8

Thông báo không đón khách đến lễ chùa, du xuân trong mùa hội Lim 2021.

Năm thứ 2 liên tiếp không đón khách tại lễ hội nổi tiếng nhất vùng quê Kinh Bắc - 9

Đình làng Lim cũng đóng cửa trong ngày chính hội.

Năm thứ 2 liên tiếp không đón khách tại lễ hội nổi tiếng nhất vùng quê Kinh Bắc - 10

Thủy Đình, nơi diễn ra những canh hát Quan họ trên thuyền cũng vắng lặng.

Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp