Nam thanh nữ tú đội nắng chia sẻ với trẻ em mồ côi

Giáo dụcThứ Năm, 02/06/2016 21:14:00 +07:00

Các sao Việt như ca sỹ Hồng Dương, Diễm Hằng Hồng Dương M4U, Sơn Paris đã đội nắng tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Đông, Hà Nội.

Nhằm mang niềm vui đến với trẻ em có số phận thiệt thòi, các hot girl, hot boy Việt đã tổ chức chương trình từ thiện tại Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.

Chương trình từ thiện ngày Quốc tế thiếu nhi mang tên “Phép tiên đời thường” có sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ nổi tiếng như ca sỹ Hồng Dương, Diễm Hằng Hồng Dương M4U, Sơn Paris…

Sao Viet (1)

 Dàn sao Việt tham gia thiện ngiyện.

Họ đã cùng chạy xe, vác gạo, tặng quà và tổ chức giao lưu văn nghệ với các em nhỏ của Trung tâm.

Sao Viet (2)

 Diễn viên Diễm Hằng có mặt từ rất sớm.

 Đối tượng chính mà nhóm từ thiện hướng đến là trẻ em mồ côi và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Sao Viet (3)

Cô bạn Đào Minh Châu mồ côi bố từ rất sớm, nên cô thấu hiểu sự thiếu thốn và tự ti của các em nhỏ đồng cảnh ngộ. 

Diễn viên Diễm Hằng đã có mặt từ rất sớm, đã không quản ngại nắng nóng đến với chương trình. Diễm Hằng cho biết: "Mỗi sự cho đi trong cuộc đời này đều giúp các số phận thiệt thòi có thêm một may mắn. Vì vậy, hãy luôn học cách san sẻ và yêu thương mọi người xung quanh".

Trong chương trình, ca sỹ Hồng Dương cùng tác giả 9x Sơn Paris đã khuấy động không khí bằng những màn đối đáp và ca hát đầy sôi động.

Sao Viet (5)

 Hồng Dương khuấy động không khí.

Sao Viet (8)

Tác giả trẻ Sơn Paris cũng tham gia chương trình

Sao Viet (6)

 

Sao Viet (9)

 

Sao Viet (10)

 Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi.

Sao Viet (12)

 Trao tặng học bổng cho các em.

Sao Viet (13)

 Hot boy, hot girl đã tổ chức bữa tiệc ấm cúng.

Tất cả đã cùng nhau hòa vang tiếng hát, chơi trò chơi và tổ chức một bữa tiệc đầy ấm cúng trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Sao Viet (4)

 Dàn sao chụp ảnh kỷ niệm cùng các em nhỏ nơi đây.

Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu, tọa lạc trong một con ngõ nhỏ tại Hà Đông, Hà Nội. Tại đây, 50 em nhỏ ở các lứa tuổi khác nhau được nuôi dưỡng, dạy học và rèn luyện lao động.

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn