Nam thanh niên xông vào chùa để tìm chỗ sử dụng cỏ Mỹ

Bản tin 113Thứ Sáu, 20/08/2021 17:16:09 +07:00
(VTC News) -

Ngô Văn Thanh từ bên ngoài xông vào chùa Diệu Viên để tìm chỗ sử dụng cỏ Mỹ và bị các sư thầy phát hiện báo cho lực lượng công an.

Ngày 20/8, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Công an thị xã Hương Thủy vừa phát hiện, bắt giữ Ngô Văn Thanh (SN 2000, trú xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, ngày 17/8, Thanh từ bên ngoài xông vào chùa Diệu Viên (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thuỷ) tìm chỗ sử dụng cỏ Mỹ nhưng bị các sư thầy ngôi chùa này phát hiện và báo cho lực lượng công an.

Công an thị xã Hương Thủy nhanh chóng có mặt và kiểm tra, thu giữ 0.4823g ma túy loại Methamphetamine và một gói ni lông chứa cỏ Mỹ được Thanh đặt trên nền gạch, trong khuôn viên chùa. Thanh khai nhận số ma túy này do Thanh mua để sử dụng.

Nam thanh niên xông vào chùa để tìm chỗ sử dụng cỏ Mỹ - 1

Cán bộ công an đang lấy lời khai của Ngô Văn Thanh. (Ảnh: CACC).

Được biết, Ngô Văn Thanh có nhiều tiền án, tiền sự, nhiều lần bị xử phạt về hành vi liên quan đến ma túy nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Cùng ngày, Công an thị xã Hương Thuỷ cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ Lê Minh Lợi (SN 1991, trú xã Thủy Phù) về hành vi cướp giật tài sản.

Cụ thể, ngày 19/7, Lê Minh Lợi đi xe máy chạy trên đường và đến gần ngã tư đường Sóng Hồng - Lê Mai (phường Phú Bài) phát hiện một người phụ nữ chạy xe máy chở theo hai con nên Lợi vượt lên, áp sát rồi giật lấy một sợi dây chuyền vàng có trọng lượng 3,2 chỉ.

Trong 2 ngày 5 và 10/8, Lợi lại tiếp tục thực hiện thêm 2 vụ cướp giật tài sản khác, nạn nhân đều là phụ nữ, tài sản bị cướp giật đều là dây chuyền vàng. Các tài sản chiếm đoạt được Lợi đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn