Nam thanh niên tự thiêu giữa Hà Nội: Do nợ nần

Thời sựThứ Tư, 04/01/2012 05:12:00 +07:00

(VTC News) – Nhiều thông tin cũng khẳng định, anh Hùng có tham gia vào việc đánh bạc, cá độ bóng đá, lô đề thua lỗ dẫn đến nợ nần tiền của nhiều người.

(VTC News) – Vì nợ nần quá nhiều, nam thanh niên đã chọn con đường tẩm xăng tự vẫn để “trốn nợ”.

Chiều 04/1, cơ quan Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đơn vị đã xác được danh tính nam thanh niên tự thiêu vào chiều 03/1 trên vỉa hè đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Đó là anh Hồ Thanh Hùng (SN 1977), trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hiện trường vụ tự thiêu.

Sau khi làm việc với người nhà nạn nhân, một cán bộ điều tra cho biết, chiều 03/1, anh Hùng về nhà lấy 1 chiếc can nhựa rồi nói là đi xin rượu của một đồng nghiệp ở công ty. Chiếc can này có thể được nạn nhân dùng để đi mua xăng rồi tự thiêu.

Nhiều thông tin cũng khẳng định, anh Hùng có tham gia vào việc đánh bạc, cá độ bóng đá, lô đề thua lỗ dẫn đến nợ nần tiền của nhiều người. Gần đây, anh Hùng thường có biểu hiện cáu gắt, không giữ được bình tĩnh. Hiện anh Hùng đã có vợ nhưng chưa có con.

Tấm hộ chiếu cá nhân của nạn nhân để lại tại hiện trường.

Trước đó VTC News đã đưa tin, vào khoảng 16h ngày 03/01/2012 trên vỉa hè thuộc khu vực đường An Dương Vương, phường  Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Một nam thanh niên khi đi đến đoạn đường trên đã bất ngờ dừng lại dùng xăng tẩm lên người để tự thiêu. Ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Nam thanh niên vùng vẫy trong lửa rồi từ từ lịm dần.

Tại hiện trường, xác nam thanh niên đã bị cháy đen nằm ngay trước cổng vào của nhà hàng Tre Place. Nằm ngay gần đó là chiếc xe máy Attila mang BKS 29Y2-6991 của nạn nhân. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện trong người nam thanh niên một tấm hộ chiếu mang tên Hồ Thanh Hùng, sinh năm 1977, làm việc tại Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại Sona.

Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn