Nam thanh niên Trung Quốc dí dao vào cổ nữ xe ôm cướp tài sản

Pháp luậtThứ Hai, 29/08/2016 17:53:00 +07:00

Sau khi thỏa thuận xong giá cả, Tang Yuan Xun được nữ xe ôm chở ra đường cao tốc để bắt xe khách, tuy nhiên khi đến đoạn đường vắng đối tượng này bất ngờ rút dao dí vào cổ người phụ nữ này để cướp tài sản.

Sáng 29/8, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử Tang Yuan Xun (SN 1990, Thiên Đằng, Quảng Tây, Trung Quốc) về tội cướp tài sản.

13625396_615865451906730_1325205059934062085_n

Tang Yuan Xun  tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 15h30 chiều 27/6/2015, chị Phạm Thị Lành (SN 1992, quê Thạch Thất, Hà Nội) đang ngồi bán trà đá ở cổng chùa Tây Phương thôn Thạch Xá (Thạch Thất) thì nhìn thấy Tang Yuan Xun đi qua nên mở lời mời đi xe ôm.

Sau khi cả hai bên thỏa thuận được giá cả, chị Lành lấy chiếc xe máy Wave BKS 29V5 – 125.00 chở Xun ra đường cao tốc bắt xe khách.

Tuy nhiên trên đường đi, lợi dụng đoạn đường vắng Xun ngồi sau rút dao thủ sẵn trong người dí vào cổ chị Lành để cướp tài sản của chị này.

Bất ngờ trước hành động của nam thanh niên người nước ngoài, chị Lành vội cắn vào tay tên cướp khiến xe mất lái, đâm vào cổng công ty Phú Mỹ. Sau khi ngã xe, Xun vội vàng bỏ chạy, chị Lành đã hô hoán người dân địa phương truy đuổi và bắt giữ đối tượng.

Trước tòa, Tang Yuan Xun đã cúi đầu nhận tội, đối tượng khai nhận cướp tài sản của chị Lành để lấy tiền mua đồ ăn và chi tiêu cá nhân.

Xét thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Tang Yuan Xun 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Video: Cướp áp sát, giật túi xách của hai cô gái trên phố Hà Nội

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn