Nam thanh niên nhốt bạn gái, phóng hỏa đốt nhà trọ ở TP.HCM: Thông tin mới nhất

Pháp luậtThứ Hai, 30/07/2018 12:56:00 +07:00

Qua điều tra, công an xác định Phong bị nhiễm HIV, đang cai nghiện ma túy ở Nghệ An thì bỏ trốn khỏi trại.

Ngày 30/7, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, bàn giao nghi can Nguyễn Xuân Phong (38 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho Công an huyện Nghi Lộc xử lý theo thẩm quyền.

Phong chính là người đã gây ra vụ phóng hỏa căn phòng trọ ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức làm 3 người bỏng nặng.

Trước đó, trưa 28/7, Phong đưa chị V. (bạn gái cùng quê ở Nghệ An) về phòng trọ của mình ở đường số 4 (KP6, phường Bình Chiểu) chơi.

122111

Phong bị bỏng nặng sau khi phóng hỏa. 

Tại đây, Phong vừa la hét vừa nói trong phòng có ma rồi khóa cửa nhốt chị V. lại.

Trước khi khóa cửa, Phong đã lấy túi xách của chị V. và đồ đạc của mình chất trước cửa phòng phóng hỏa. Nhận được tin báo, Công an phường Bình Chiểu có mặt khống chế Phong, dập tắt đám cháy và giải cứu cô gái.

Trong quá trình ngăn chặn đám cháy, một cán bộ Công an phường Bình Chiểu(quận Thủ Đức) và người dân địa phương đã bị bỏng. Riêng Phong bị bỏng nặng 2 cánh tay, vùng lưng nên đã được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Quá trình chữa trị cho Phong, bác sĩ xác định Phong bị nhiễm HIV.

Qua xác minh, Công an xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết Phong nghiện ma túy nhiều năm, đang chấp hành quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số II tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, tháng 3/2017, Phong bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện.

Hiện, Công an phường Bình Chiểu đang làm thủ tục bàn giao Phong cho Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Video: Khống chế nam thanh niên ngáo đá trèo lên nóc nhà 

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn