Nam thanh niên nhảy sông Hồng, để lại thư tuyệt mệnh

Thời sựThứ Năm, 05/01/2012 07:06:00 +07:00

(VTC News) – Không muốn làm khổ gia đình vì mắc bệnh hiểm nghèo, Hiếu đã viết thư tuyệt mệnh rồi trầm mình xuống sông Hồng tự vẫn.

(VTC News) – Không muốn làm khổ gia đình vì mắc bệnh hiểm nghèo, Hiếu đã viết thư tuyệt mệnh rồi trầm mình xuống sông Hồng tự vẫn.

Khoảng 11 giờ trưa 05/01, nhiều người dân sống quanh khu vực cầu Vĩnh Tuy (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã hốt hoảng khi phát hiện một thi thể trên sông. Ngay lập tức, người dân đã báo cho lực lực chức năng.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt và tiến hành trục vớt thi thể này lên. Đến 16 giờ cùng ngày, thi thể nam thanh niên đã được vớt lên.

Thông tin ban đầu, danh tính nam thanh niên được xác định là Đặng Tuấn Hiếu (SN 1986, quê ở Quảng Ninh).

Trong thi thể nạn nhân, cơ quan chức năng đã phát hiện một bức thư tuyệt mệnh, nội dung thư có liên quan đến việc Hiếu bị ám ảnh vì bệnh hiểm nghèo mà mình mang trong người. Hiếu không muốn không muốn làm khổ gia đình nên đã nhảy sông Hồng để tự vẫn.

Bức thư tuyệt mệnh cũng để lại địa chỉ và số liên lạc của gia đình nạn nhân. Hiện gia đình đã có mặt và đưa thi thể nạn nhân về mai táng.

Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn