Nam thanh niên ném bom xăng đốt tiệm cầm đồ rồi bỏ trốn

Pháp luậtThứ Ba, 10/09/2019 14:53:00 +07:00

Do mâu thuẫn tiền bạc, Phát cầm bom xăng đốt tiệm cầm đồ của Bảo rồi bỏ trốn.

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 9, TP.HCM cho biết, đơn vị đang điều tra vụ cháy tại một cơ sở cầm đồ trên đường 297, phường Phước Long.

Công an Quận 9 thông báo truy tìm Nguyễn Thành Phát (tự Phát "chột”, sinh năm 1993, ngụ quận 9), kẻ đã đốt tiệm cầm đồ trên. 

Theo điều tra, tối 4/9, Trần Quốc Bảo (sinh năm 1993, ngụ quận 9) đang làm tại tiệm cầm đồ trên đường 297 thì thấy cháy nên tháo chạy. Bảo nhìn thấy Phát cầm bom xăng ném vào bên trong. 

chay

 Hiện trường vụ cháy.

Lực lượng chức năng quận 9 có mặt để khống chế đám cháy sau khi nhận tin báo. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong bị cháy, gây hư hỏng. Bảo cho biết trước đó mình và Phát có mâu thuẫn về chuyện tiền bạc.

Sau khi trích xuất camera và ghi lời các nhân chứng, công an thu giữ một can nhựa, nhiều vật dụng có mùi xăng.

Kết quả điều tra xác định Phát chính là thủ phạm gây ra vụ cháy trên. Sau khi phóng hỏa, Phát đã trốn khỏi địa phương.

SONG NGƯ
Bình luận
vtcnews.vn