Nam thanh niên lao vào tàu hỏa tự tử trước mặt cha mẹ

Thời sựChủ Nhật, 11/01/2015 12:17:00 +07:00

Khi cùng cha mẹ ra ga mua vé tàu, Hậu đã lao vào đoàn tàu và bị tông chết.

Khi cùng cha mẹ ra ga mua vé tàu, Hậu đã lao vào đoàn tàu và bị tông chết.

Vào thời điểm trên, Đinh Công Hậu (1994, trú tại phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) đi cùng cha mẹ ra ga, cả ba người cùng mua vé tàu SE2 (Sài Gòn – Hà Nội) để đi ra ga Đà Nẵng.

Trong lúc chờ tàu SE2 vào ga, bất ngờ Hậu lao vào tàu SE21 Huế - Sài Gòn đang chạy chậm vào ga trên đường sắt số 3 và bị tàu này tông.
Vụ việc xảy ra lúc 11g38 ngày 10/1 tại đường sắt số 3, ga Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Một số nhân chứng tại ga Tam Kỳ cho biết: nạn nhân có biểu hiện bất thường, lao vào tàu SE21 trước mặt cha mẹ và nhiều khách đi tàu. Xe cấp cứu đến ngay sau đó, nhưng do bị thương nặng, Hậu đã tử nạn trên đường đi cấp cứu và được người nhà đưa về nhà mai táng.

Theo ông ông Phạm Thanh Hiền, trực ban chạy tàu, nhà ga Tam Kỳ, vào thời điểm trên, tàu SE21 đang tránh tàu SE2, hành khách vào ga đón tàu đúng quy định. Vụ việc xảy ra hết sức bất ngờ. Theo lịch trình, tàu SE2 về ga lúc 11g12, nhưng tàu về trễ nên thời điểm xảy ra tai nạn, tàu này mới chuẩn bị vào ga đón khách.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo PNO
Bình luận