Nam thanh niên đứng bên đường bị chém chết oan

Pháp luậtThứ Tư, 21/12/2016 12:14:00 +07:00

Khi đang đứng bên đường, anh Bình bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy qua dùng dao chém vào cổ khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngày 20/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Dương Đình Hào (27 tuổi) và Nông Văn Tùng (18 tuổi), cùng trú tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) về hành vi giết người.

Qua báo cáo của cơ quan điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được thông tin về việc, khoảng 21h30 ngày 8/12, Ma Seo Bình (19 tuổi), Vàng Seo Lùng (25 tuổi), Giàng Seo Tuyên (19 tuổi), cùng trú tại xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đang chơi ở đường QL2C thuộc thôn Tân Minh (Kiến Thiết) thì bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy qua dùng dao chém vào cổ Bình làm nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, còn Tuyên bị chém vào tay trái dẫn đến thương tích...

2 đối tượng gây án. 

Qua điều tra, xác minh lực lượng Công an làm rõ hai thanh niên lạ mặt là Dương Đình Hào và Nông Văn Tùng. Tuy nhiên, sau khi gây án hai đối tượng đã bỏ trốn lên rừng. 

Theo các điều tra viên, việc truy tìm đối tượng gặp nhiều khó khăn, một mặt tổ công tác đến gia đình hai đối tượng thuyết phục người thân kêu gọi con em họ ra đầu thú, mặt khác ém sát phía ngoài bìa rừng. Đến giữa tháng 12, sau thời gian lẩn trốn trong rừng, được sự vận động của gia đình, Dương Đình Hào và Nông Văn Tùng đã ra đầu thú.

 Hung khí vụ án

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Nguyễn Đình Tùng (21 tuổi), vào quán bán hàng ăn đêm tại cổng trường THPT xã Kim Bình (Chiêm Hóa) thì bị một nhóm thanh niên ở xã Kiến Thiết (Yên Sơn) khoảng 5 người gây sự đánh. 

Bực tức, Nguyễn Đình Tùng  đã kể lại vụ việc cho bạn là Đào Văn Cường nghe… Sau đó Tùng, Cường rủ thêm Dương Đình Hào và Nông Văn Tùng cùng với 8 thanh niên khác mang theo dao nhọn dài; kiếm; dao phớ;  tuýp sắt;  gậy chọc bi a đi xe máy đến quán ăn đêm tại xã Kim Bình mục đích tìm nhóm thanh niên ở xã Kiến Thiết để đánh.  

Khi đến đây, không thấy nhóm thanh niên hôm trước đánh Nguyễn Đình Tùng, cả bọn tiếp tục đi lên đỉnh đèo Nàng, thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Kiến Thiết với xã Kim Bình...

Đến thôn Tân Minh, nhìn thấy Bình, Lùng, Tuyên đang đứng cạnh xe máy ven đường, Hào điều khiển xe mô tô chạy qua khoảng 1km rồi quay lại vung dao chém trúng cổ bên phải Bình, còn Tùng vung kiếm chém trúng vào tay trái anh Tuyên, rồi cả hai phóng xe bỏ chạy.

Video: Hàng chục côn đồ vác mã tấu chém nhau trong bệnh viện

(Nguồn: Công an nhân dân)
Bình luận
vtcnews.vn