Nam thanh niên đồng tính dính bẫy lừa của 'vợ hờ'

Pháp luậtChủ Nhật, 03/05/2015 10:38:00 +07:00

Quen qua mạng xã hội, anh T. và Hoàng nhận là "vợ chồng" của nhau, rồi hẹn gặp ở nhà nghỉ để "tâm sự".

(VTC News) - Quen qua mạng xã hội, anh T. và Hoàng nhận là "vợ chồng" của nhau, rồi hẹn gặp ở nhà nghỉ để "tâm sự".

Ngày 3/5, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt Đào Văn Hoàng (SN 1994, trú tại Yên Viên, Gia Lâm) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Cơ quan công an cho biết, giữa tháng 4, Đào Văn Hoàng có làm quen với anh T. (SN 1986, ở Bắc Giang) qua trang mạng xã hội.

Sau thời gian quen biết, hai người đã đổi cách xưng hô thông thường là "anh em" sang "vợ chồng". Trong thời gian này, anh T. tỏ ra rất quý mến Hoàng.

 Video: Tràn lan tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo

Đến chiều 27/4, anh T. hẹn gặp mặt Hoàng trước ngày lễ 30/4 tại khu vực Yên Viên. Tại đây, Hoàng đã chủ động thuê nhà nghỉ để cùng anh T. vào  "tâm sự".

Khi vào nhà nghỉ, lợi dụng lúc anh T. đang tắm, Hoàng đã lấy chiếc cặp của anh T. bên trong có 10 triệu đồng, 2 chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Tắm rửa xong bước ra phòng, anh T. hốt hoảng khi biết mình dính bẫy lừa của Hoàng nên đã trình báo công an.

Tiếp nhận thông tin, đội Cảnh sát hình sự (công an huyện Gia Lâm) đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Đào Văn Hoàng, thu hồi 2 chiếc điện thoại di động, và số tiền mà Hoàng trộm cắp của anh Thành.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn