Nam thanh niên 'đổi' 200 nghìn đồng lấy 5 năm tù

Pháp luậtThứ Năm, 30/07/2015 04:36:00 +07:00

Sau khi giật túi xách người đi đường, Dương được chia 200 nghìn đồng và nhận 5 năm tù giam

Sau khi giật túi xách người đi đường, Dương được chia 200 nghìn đồng và nhận 5 năm tù giam.

Ngày 30/7, TAND quận Bình Thạnh, TPHCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Trần Huy Chương (SN 1995, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) về tội danh “cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 17h ngày 25/12/2014, Chương đang ở nơi làm việc tại tiệm nét nằm trên đường Yên Đỗ, phường 1, quận Bình Thạnh thì có người tên là Cu (chưa rõ lai lịch) đến rủ đi chơi.

Khi đi lòng vòng trên các tuyến đường thì Cu rủ Chương cướp giật tài sản người đi đường để kiếm tiền tiêu xài và Chương đồng ý.

Bị cáo Chương tại toà. 

Khoảng 17h30, cả hai đến đoạn đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh thì thấy bà Lê Thị Thuý Hằng (SN 1960, ngụ quận Bình Thạnh) chạy xe máy phía trước và có để túi xách ở chỗ để chân nên Cu chỉ cho Chương.

Lúc này, Cu điều khiển xe máy áp sát rồi Chương ra tay giật giỏ xách của nạn nhân sau đó cả hai tăng ga tẩu thoát. Đến đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh cả hai mở giỏ xách vừa cướp được ra kiểm tra có hai chiếc điện thoại di động và số tiền gần 400.000 đồng. Cu mang số tài sản đi bán được 700.000 đồng rồi chia cho Chương 200.000, số còn lại Cu cất giữ.

21h40 cùng ngày, Cu được một người bạn khác chở đi chơi do không đội mũ bảo hiểm nên bị công an bắt và phát hiện một số giấy tờ trong người nên đưa về công an quận làm việc. Chương đã khai nhận cùng với Cu cướp giật tài sản.

Video: Cướp giật lộng hành giữa Sài Gòn



Trước đó, ngày 6/11/2013, Chương đã bị TAND quận Bình Thạnh tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản.

Tại phiên toà, xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo tái phạm khi chưa được xoá án tích. HĐXX đã tuyên phạt Trần Huy Chương 5 năm tù giam và buộc bồi thường các tài sản đã cướp của nạn nhân.

Nguồn: Tiền phong
Bình luận
vtcnews.vn