Nam thanh niên bị bắn chết trong phòng trọ ở Đồng Nai: Nghi can là trung uý CSGT

Pháp luậtChủ Nhật, 07/01/2018 16:56:00 +07:00

Nguyễn Tấn Phước (trung úy CSGT Đồng Nai) đến cơ quan công an khai nhận về việc dùng súng bắn vào đầu anh Bùi Việt Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng) khiến người này thiệt mạng.

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị kẻ lạ mặt bắn gục khi đang ngồi trong phòng trọ, chiều 7/1, Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị đã tạm giữ Nguyễn Tấn Phước (39 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Tấn Phước là trung úy CSGT Đồng Nai, được cho là nghi can dùng súng bắn vào đầu anh Bùi Việt Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng).

Theo thông tin điều tra ban đầu, Phước có quan hệ thân thiết với người phụ nữ ở phường Tân Phong (TP Biên Hòa). Con gái 19 tuổi của người phụ nữ này có tình cảm với anh Hải, nhưng bị ngăn cản vì cho rằng Hải từng có vợ con nên không xứng đôi.

IMG-4707-2438-1515308361

Căn phòng trọ xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: VNE)

Tuy nhiên, con gái của người phụ nữ này vẫn thường xuyên liên lạc với anh Hải.

Chiều 6/1, không thấy con gái về nhà, người này nhờ Phước đến phòng trọ của Hải ở khu phố 6, phường Trung Dũng để tìm con.

Phước đến phòng trọ của Hải để nói chuyện thì 2 bên xảy ra cự cãi. Trong lúc giằng co, Phước cầm súng đánh vào đầu anh Hải và "vô tình" súng nổ khiến đạn xuyên vào đầu nạn nhân. Sau khi gây án, Phước nhanh chóng chạy ra ngoài tẩu thoát.

Phát hiện vụ việc, người dân lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân không qua khỏi.

Đến trưa 7/1, Phước đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đầu thú, khai nhận sự việc.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục lấy lời khai, xử lý vụ việc.

An Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn