Nam sinh 'vô tư' đầu trần, phóng xe máy ngược chiều giữa phố Hà Nội

Thời sựThứ Năm, 02/04/2015 11:28:00 +07:00

Tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy hay học sinh đi xe đạp điện vô tư đầu trần ra phố vẫn khá phố biển, gây hỗn loạn giao thông mỗi giờ tan trườ

(VTC News) - Tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy hay học sinh đi xe đạp điện vô tư đầu trần ra phố vẫn khá phố biển, gây hỗn loạn giao thông mỗi giờ tan trường.


Mới đây, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội yêu cầu từ ngày 10/4, tất cả học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện khi tham gia giao thông.

Nếu trường nào còn để hiện tượng HS vi phạm quy định bắt buộc đội MBH thì thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội.

Nhằm thuận tiện cho việc di chuyển tới trường, nhiều vị phụ huynh sẵn sàng sắm xe đạp điện cho con em mình 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định coi "an toàn giao thông" của học sinh là một tiêu chí đánh giá kết quả học tập tại các trường học. Hiện nay, xe đạp điện, xe máy điện là phương tiện đi lại phổ biến của học sinh. 

Bộ yêu cầu các đơn vị phổ biến và tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh phải đội mũ bảo hiểm cho con khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện.

Tuy nhiên, hiện nay tình trạng mất an toàn khi học sinh ở nhiều trường THCS, THPT trên địa bàn Tp Hà Nội điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra hết sức thường xuyên.

Học sinh không đội mũ bảo hiểm, vừa lái xe vừa nghe điện thoại 

Hai chị em đều không đội mũ bảo hiểm đi xe đạp điện 

Hay có mũ bảo hiểm nhưng lại để trong giỏ xe 

 

Học sinh đèo ba trên một chiếc xe đạp điện 

Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đối với xe đạp điện, xe máy điện là rất cao khi tốc độ của các loại xe đạp điện hiện nay có thể đạt tới 40-50km/giờ, tương đương với tốc độ của xe máy. Trong khi đó, hệ thống phanh của xe đạp điện lại không tương thích với tốc độ thực tế.

Cụ thể, xe có thể chạy tối đa 50km/giờ, nhưng phanh xe chỉ đảm bảo ở tốc độ khoảng 20km/giờ (phanh của xe đạp). Thêm vào đó, bánh xe nhỏ dễ gây trượt khi cua với tốc độ lớn. Đã có rất nhiều ghi nhận về trường hợp tai nạn giao thông liên quan tới xe đạp điện.


Đối với các trường trung học phổ thông, trường phải tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe để điều khiển tham gia giao thông.

Tuy nhiên, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại dù chưa đủ tuổi, chạy với tốc độ cao, đi thành hàng hai, hàng ba, chạy ngược chiều tại khu vực xung quanh cổng trường mỗi buổi tan học.
Nhiều học sinh vẫn vô tư điều khiển xe máy dù chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái 

Học sinh không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy tới trường 

Tình trạng giao thông hỗn loạn quanh khu vực cổng trường mỗi buổi tan học đang diễn ra hết sức phổ biến 


Phản cảm nữ sinh lạng lách đánh võng trên xe đạp điện:

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn