Nam sinh phố núi Hà Tĩnh giành giải nhất quốc gia môn Hóa

Kinh nghiệm sốngThứ Tư, 30/03/2022 10:22:00 +07:00
(VTC News) -

Với 29,75 điểm, Phan Xuân Hành xuất sắc giành giải nhất môn Hóa kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2021-2022.

Chứng kiến bố mẹ “dãi nắng, dầm mưa” cực khổ nuôi hai anh em ăn học chỉ với vài mảnh ruộng, Phan Xuân Hành (lớp 12 Hóa, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) lúc nào cũng tâm niệm học tập chăm chỉ để sau này đỡ đần gia đình.

Năm lớp 8, sau khi đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi môn Hóa, Hành được nhà trường gọi vào đội tuyển. Đến năm lớp 9, em tiếp tục giành giải nhì tỉnh môn Hóa. Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10, cậu học sinh phố núi khiến ai nấy phải kinh ngạc khi trở thành thủ khoa đầu vào môn Hóa của trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Nam sinh phố núi Hà Tĩnh giành giải nhất quốc gia môn Hóa - 1

Phan Xuân Hành xuất sắc đạt giải nhất quốc gia môn Hóa. (Ảnh: Trọng Tùng)

Những ngày đầu theo học ngôi trường cách nhà 70km, cuộc sống của cậu học trò nghèo gặp chút khó khăn do thay đổi môi trường học tập. Với niềm say mê tìm hiểu và được thầy cô, bạn bè giúp đỡ, Hành dần chinh phục những đỉnh cao kiến thức.

Hóa không phải là “tình yêu đầu” của nam sinh. Năm lớp 8, Hành thi học sinh giỏi Toán và Hóa nhưng do không nhận được giải môn Toán nên các thầy cô gọi vào đội tuyển Hóa. Từ đó em đam mê tìm hiểu môn học này đến tận bây giờ.

Khi nhận tin giành giải nhất, Hành bất ngờ vì trước đó khi kiểm tra lại bài em thấy còn nhiều chỗ chưa như kỳ vọng. Tuy nhiên để đạt được kết quả này, em mất 3 năm cố gắng.

Nam sinh phố núi Hà Tĩnh giành giải nhất quốc gia môn Hóa - 2

Hành có niềm đam mê nghiên cứu môn Hóa. (Ảnh: NVCC)

Để trở thành người chiến thắng trong “cuộc đấu” trí tuệ, Hành dành 10-14 tiếng mỗi ngày để học hỏi, tìm kiếm tài liệu về môn Hóa. Hầu như tất cả trang web, phần mềm dạy học Hóa trên mạng em đều đọc, và thầy cô là người không thể thiếu trong quá trình học của em.

Không chỉ nâng cao kiến thức qua các buổi học, Hành còn kết nối, trao đổi với những bạn học sinh giỏi Hóa trong và ngoài tỉnh qua mạng xã hội. “Nói chuyện với các bạn em sẽ học hỏi thêm được nhiều điều. Chúng em còn trao đổi  bài tập của nhau để tìm ra những cách giải mới”, Hành nói.

Nam sinh phố núi Hà Tĩnh giành giải nhất quốc gia môn Hóa - 3

Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. (Ảnh: Trọng Tùng)

Suốt 3 năm học THPT, đây là lần thứ 2 Hành nhận giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa. Mức điểm 29,75/40 Hóa là “quả ngọt” sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của Hành.

Thầy Đặng Đình Hảo (Giáo viên đội tuyển môn Hóa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) nhận xét, Hành chăm chỉ, ngoan ngoãn và đặc biệt có niềm đam mê với môn Hóa. "Chúng tôi luôn tự hào về em", Hảo nói.

Hành nói ước mơ hiện tại của em là trở thành bác sĩ để chữa bệnh và giúp đỡ mọi người.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022, tỉnh Hà Tĩnh có 10 đội tuyển tham gia, với 99 học sinh dự thi. Trong đó, có 74/99 em dự thi đạt giải, bao gồm: 1 giải nhất, 25 giải nhì, 28 giải ba và 20 giải khuyến khích.

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp