Nam sinh ở Long An bị đánh hội đồng vì lỡ nhìn thấy bạn nữ hút thuốc

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 06/06/2022 15:45:00 +07:00
(VTC News) -

Một nam sinh Trường THCS Võ Văn Tần, huyện Đức Hòa, Long An bị đánh hội đồng vì lỡ nhìn thấy bạn nữ hút thuốc rồi báo cho giáo viên.

Ngày 6/6, Sở GD&ĐT tỉnh Long An đã có văn bản chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa xác minh, xử lý vụ nam sinh bị nhóm bạn học đánh ngay tại lớp học. 

Thông tin ban đầu, tối 31/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 5 - 6 học sinh đánh 1 nam sinh trong phòng học.

Clip cho thấy nam học sinh bị nhóm học sinh liên tục dùng tay, chân đánh vào đầu, lưng rất mạnh. Trong khi đó, nam học sinh bị đánh chỉ biết lấy tay ôm mặt và cúi xuống mặt bàn.

Nam sinh ở Long An bị đánh hội đồng vì lỡ nhìn thấy bạn nữ hút thuốc  - 1

Nam sinh bị bạn đánh dã man ngay tại lớp học. (Ảnh cắt từ clip)

Sự việc được xác minh xảy ra tại Trường THCS Võ Văn Tần, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Nam sinh bị nhóm bạn đánh là em L.H.H., học sinh lớp 8. Nhóm nam sinh trực tiếp đánh hội đồng H. là N.V.Q., N.V.T., P.N.L., N.T.V., đều học lớp 8 cùng trường. Người quay clip là N.T.T.A. học cùng khối. 

Theo Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, nhóm học sinh đánh bạn học tường trình, trước đó H. nhìn thấy bạn nữ hút thuốc lá. L.H.H. báo với giáo viên nên nhóm học sinh này đánh H. để cảnh cáo, dằn mặt.

"Em H. bị bạn đánh chấn thương phần mềm. Hiện nhà trường đã cử thầy, cô giáo đến thăm hỏi, động viên em H. Đối với cá nhân vi phạm, trường đã thành lập hội đồng kỷ luật học sinh để xem xét hình thức kỷ luật phù hợp", một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa thông tin.

Trước đó, ngày 31/5, cũng tại ngôi trường này, một nam sinh lớp 6 của trường nhiều lần bị bạn đánh hội đồng.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Tuyết Linh (48 tuổi, ngụ thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa) cho biết, con bà là N.H.N. (12 tuổi, học sinh lớp 6A4) bị nhóm học sinh cùng trường đánh 3 lần gây chấn thương nhiều nơi trên cơ thể phải đi khám và điều trị.

Nghe tin con bị bạn đánh, chiều cùng ngày, bà Linh đã gặp thầy chủ nhiệm, Phó Hiệu trưởng trình báo sự việc.

Theo thầy Nguyễn Quốc Bình, Chủ nhiệm lớp 6A4 Trường THCS Võ Văn Tần, nhà trường đã cho 5 học sinh có hành vi đánh em N. viết bản cam kết. Phụ huynh của các em cũng có lời xin lỗi gia đình em N.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn