Nam sinh Nghệ An điển trai 2 lần giành vòng nguyệt quế Olympia 2019

Giáo dụcChủ Nhật, 03/03/2019 16:20:00 +07:00

Nhờ phong độ thi đấu ổn định, độ phức tạp của các câu hỏi trong vòng thi tháng không đủ để làm khó Nguyễn Xuân Phương giành quán quân Olympia thêm một lần nữa.

Cuộc thi tháng 3 quý 2 là sự tranh tài của 4 nhà leo núi: Lê Trung Sơn (THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận), Vũ Như Hoàng Phú (THPT Quỳnh Côi, Thái Bình), Nguyễn Xuân Phương (THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) và Nguyễn Huỳnh Sang (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định). 

Là những thí sinh xuất sắc nhất nhưng phần thi đầu tiên diễn ra không mấy suôn sẻ với cả bốn thí sinh. Phần thi Khởi động kết thúc khi Xuân Phương chỉ ghi được 60 điểm, Trung Sơn 50 điểm, Hoàng Phú 40 điểm và người giành số điểm cao nhất, 70 điểm là Huỳnh Sang.

Cuộc thi có phần gay cấn hơn khi chỉ sau 2 mảnh ghép gợi ý, Xuân Phương đã tìm được ô trống từ khoá là "Cột cờ Lũng Cú", vươn lên dẫn đầu với 130 điểm. Tuy Huỳnh Sang có cùng đáp án ô chữ với Xuân Phương nhưng do bấm chuông chậm hơn nên không ghi được điểm. Điểm số lúc này của ba bạn thí sinh còn lại lần lượt là Huỳnh Sang 90 điểm, Trung Sơn 70 điểm và Hoàng Phú 60 điểm.

xuan-phuong-olympia-thang-3-quy-22-1551596496442-1551599363915505762706

Xuân Phương có vốn kiến thức khá sâu rộng, tài năng chơi Rubik điêu luyện. Một lần nữa, 10x Nghệ An lập thêm kỷ lục tại Đường lên đỉnh Olympia năm 2019. (Ảnh chụp màn hình)

Xuân Phương tiếp tục giữ vững phong độ trong Phần thi Tăng tốc, quyết không để các thí sinh khác "lội ngược dòng" sau 4 câu hỏi. "Thiên tài Rubik" nâng cao điểm số của mình sau phần thi này lên 230 điểm. Huỳnh Sang và Trung Sơn cùng có 190 điểm, 110 điểm là số điểm mà Hoàng Phú đạt được.

Chọn cho mình gói câu hỏi 40 điểm, tuy thi đấu chưa thực sự thành công, Huỳnh Sang đạt được 260 điểm, giành thêm 20 điểm nhờ câu hỏi bằng Tiếng Anh của thí sinh Trung Sơn. Bên cạnh đó, Xuân Phương gần như đã nắm chắc một tấm vé đi tiếp với số điểm ấy. Huỳnh Sang bám sát cơ hội khi con số đã ở ngưỡng rất gần là 210 điểm.

Kết thúc 4 phần thi, Trung Sơn có 180 điểm, Hoàng Phú có 110 điểm, Huỳnh Sang trở thành thí sinh có số điểm về Nhì cao nhất cuộc thi Tháng của Quý 2 là 210 điểm. Cuộc thi có phần trở nên căng thẳng hơn khi Thành Vinh và Huỳnh Sang cùng bước vào cuộc thi phụ để chọn ra thí sinh đi vào cuộc thi Quý 2. Và cơ hội đã giành cho Huỳnh Sang.

xuan phuong olympia

Phút giây hạnh phúc của 4 chàng trai trong cuộc thi tháng 3 quý 2. (Ảnh chụp màn hình)

Như vậy, 4 chiến binh sẵn sàng chiến đấu trong cuộc thi Quý 2 gồm có Phùng Trọng Nghĩa (THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng) nhất tháng một với 230 điểm, Nguyễn Hải Đăng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) nhất tháng hai với 215 điểm, Nguyễn Xuân Phương (THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) nhất tháng 3 với 260 điểm và Nguyễn Huỳnh Sang (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định) nhì tháng cao nhất với 210 điểm.

Bảo Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn