Nam sinh Học viện An ninh giành giải Nhất Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc

Giáo dụcThứ Hai, 29/10/2018 16:38:00 +07:00

Nam sinh Lê Hồng Đăng, sinh viên Học viện An ninh Nhân dân vừa giành giải nhất Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II, năm 2018.

Đêm tổng kết và trao giải “Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II, năm 2018” vừa diễn ra tại Hà Nội. 

Kết quả giải nhất Bảng sinh viên thuộc về em Lê Hồng Đăng (Đoàn Thanh niên Bộ Công an), giải nhất Bảng học sinh thuộc về em Đoàn Tiến Mạnh (Quảng Ninh). Mỗi giải nhất được nhận phần thưởng trị giá 20 triệu đồng, 1 học bổng tiếng Anh trị giá 15 triệu đồng.

Ở mỗi bảng, ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng kèm học bổng tiếng Anh trị giá 15 triệu đồng và 2 giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm học bổng tiếng Anh trị giá 10 triệu đồng, cùng nhiều giải khuyến khích.

Olympic - Copy

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa trao giải cho các thí sinh.

Lê Hồng Đăng sinh viên trường Học viện An ninh Nhân dân giành giải nhất Bảng sinh viên của hội thi lần này là sinh viên lớp B11D49, chuyên ngành Trinh sát chất lượng cao, Học viện An ninh Nhân dân.

Nam sinh Lê Hồng Đăng luôn xác định cho mình động cơ học tập đúng đắn với một thái độ nghiêm túc, học có đam mê, luôn biết tự mình trau dồi kiến thức mới trong suốt quá trình học tập. Đăng cũng dành trọn tình yêu với môn Tiếng Anh.

Trước khi giành giải thưởng này, Đăng từng đạt nhiều thành tích như Huy chương Vàng Olympic Tiếng Anh trên mạng Internet năm lớp 9, 10 và 11; Huy chương Vàng Trại hè Hùng Vương lớp 10 và giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh.

Trong khi đó, em Đoàn Tiến Mạnh, người đoạt giải nhất Hội thi Olympic Tiếng Anh (Bảng học sinh) đang là học sinh lớp 11A1, Trường THPT Hòn Gai.

1 5

 Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho học sinh Đoàn Tiến Mạnh, Trường THPT Hòn Gai.

Đoàn Tiến Mạnh vượt qua 3 thí sinh phần thi cuối cùng, xuất sắc giành giải Nhất với tổng điểm 550 điểm. Đặc biệt, bài hùng biện về vịnh Hạ Long của em cũng đạt điểm cao nhất.

Với kết quả đạt được, em Đoàn Tiến Mạnh được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh trao thưởng, Tỉnh đoàn Quảng Ninh trao quỹ học bổng tài năng trẻ và nhiều phần thưởng khác.

Vòng chung kết toàn quốc Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II, năm 2018 diễn ra trong 3 ngày, từ 26/10 – 28/10/2018 tại Hà Nội.

Hội thi năm nay được triển khai trên phạm vi toàn quốc với 2 bảng thi: Bảng dành cho học sinh THPT và bảng dành cho sinh viên. 

Nhật Tâm - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn