Nam sinh ĐH Bách khoa khai trồng 'nấm ma túy' để... chữa stress

An ninh hình sựThứ Năm, 02/07/2020 20:18:49 +07:00
(VTC News) -

Nguyễn Trần Tuấn Phương cho biết, do bị stress nên thanh niên này lên mạng tìm mua "nấm thức thần" dùng thử, sau đó tự trồng.

Ngày 2/7, lãnh đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Trần Tuấn Phương (SN 2001, trú tại Tập thể Học viện Ngân hàng, Quang Trung, Đống Đa) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước khi bị bắt tạm giam, Phương theo học ngành Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và chưa từng có tiền án, tiền sự.

Theo cơ quan công an, năm 2018, Phương (khi đó là học sinh cấp 3) bị stress. Qua tìm hiểu, Phương biết "nấm thức thần" là chất gây nghiện có thể giúp giảm căng thẳng nên tìm mua để dùng thử.

Nam sinh ĐH Bách khoa khai trồng 'nấm ma túy' để... chữa stress - 1

Nguyễn Trần Tuấn Phương bị công an bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thấy tình trạng sức khỏe được cải thiện, thanh niên này có ý định tự trồng "nấm thức thần" để bán và sử dụng. Nhờ thành thạo ngoại ngữ, Phương mày mò, tìm được tài liệu tiếng Anh hướng dẫn công thức, quy trình trồng nấm.

Tháng 3/2020, Phương mua phôi nấm qua mạng xã hội, sau đó trồng được cây nấm thành phẩm. Đến tháng 5, Phương thu hoạch được khoảng 300 gram nấm tươi, phơi khô còn xấp xỉ 30 gram rồi đem rao bán.

Chiều 7/6, khi đến điểm hẹn để giao dịch, Phương bị Công an quận Cầu Giấy phát hiện, bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Phương, công an thu giữ 1 thùng nhựa, 2 xi lanh chứa bào tử nấm đã sử dụng hết, 1 túi gạo lứt, xơ dừa để trồng nấm. Kết quả giám định cho thấy nấm khô thu được là ma túy loại Psilocine, khối lượng 26,458 gam.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn