Nam sinh bị nhóm côn đồ chém gần đứt lìa tay trên đường đi học về

Pháp luậtThứ Sáu, 13/10/2017 17:34:00 +07:00

Trên đường đi học về, một nam sinh bị nhóm côn đồ khoảng 6 người chặn đường, chém gần đứt bàn tay trái.

Chiều 13/10, thông tin từ Công an quận 3 (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ một nam sinh bị nhóm thanh niên (chưa rõ lai lịch) chém gần đứt bàn tay trái cách đây 2 ngày.

Trước đó, khoảng 17h ngày 11/10, một nam sinh (15 tuổi, trú tại quận 3) - là học sinh trường Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 3 - đang trên đường đi học về.

Khi chạy xe máy trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), nam sinh này bị một nhóm thanh niên khoảng 6 người ập tới, ép vào lề đường. Khi nam sinh này bỏ chạy thì bị nhóm côn đồ dùng mã tấu truy đuổi, chém gần đứt bàn tay trái.

Video: Hành trình bắt giữ 2 tên cướp bắn và chém người trên phố

Vì sự việc xảy ra bất ngờ nên người đi đường không kịp phản ứng.

Sau khi gây án, nhóm côn đồ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nam sinh được người dân đưa đến Bệnh viện 115 cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận 3 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng và nạn nhân. Đồng thời, tiến hành truy tìm nhóm đối tượng gây án.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn