Nam sinh bị bắn trước cổng trường ở Gia Lai qua đời

Pháp luậtThứ Bảy, 09/12/2017 18:05:00 +07:00

Nam sinh bị bắn trước cổng trường ở Gia Lai đã không qua khỏi sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ mâu thuẫn trên facebook, nam sinh bị bắn trước cổng trường, ngày 9/12, đại diện Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Dũng (SN 2001, trú phường Hội Phú, TP Pleiku) để điều tra về hành vi giết người.

Cùng ngày, gia đình em Đinh Hoàng Long (SN 2001, trú phường Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai) cho biết, nam sinh đã tử vong sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện. 

2

Khẩu súng Dũng dùng để bắn Long.

Như VTC News đưa tin, trưa 6/12, Đinh Hoàng Long (học sinh lớp 10 B6,  trường THPT Nguyễn Chí Thanh) đang ngồi uống nước cùng bạn trong quán nước trước cổng trường. Lúc này, Huỳnh Văn Dũng (16 tuổi) và Cao Văn Mạnh (14 tuổi, cùng trú phường Hội Thương, TP Pleiku) mang theo khẩu súng tự chế loại ru-lô ổ xoay để đi tìm Long. 

Khi đến nơi, Dũng phát hiện Long nên rút khẩu súng ra bắn. Tuy nhiên, viên đạn không trúng người Long, sau đó Long bỏ chạy.

Dũng tiếp tục đuổi theo, đánh và chĩa súng bắn vào đầu làm Long gục xuống. Gây án xong, cả 2 nam thanh niên lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường, còn Long được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai có mặt phối hợp với cơ quan liên ngành kiểm tra hiện trường, truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 20h ngày 6/12, cơ quan công an đã bắt 2 đối tượng Huỳnh Văn Dũng và Cao Văn Mạnh.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận do mâu thuẫn với Long trên mạng xã hội facebook nên đã dùng súng để bắn trả thù. 

Video: Cận cảnh người đàn ông bịt mặt nổ súng tại ngân hàng ở Đắk Lắk

>>> Đọc thêm: Mâu thuẫn trên facebook, nam sinh bị bắn trước cổng trường

MY VÂN
Bình luận
vtcnews.vn