Nam sinh 29 điểm trượt ĐH: Hiệu phó gửi tâm thư cầu cứu lãnh đạo Bộ Công an

Giáo dụcThứ Hai, 21/09/2015 11:28:00 +07:00

Nam thi sinh 29 diem - Nguyễn Đức Ngà có thể trượt Học viện Cảnh sát nhân dân, Hiệu phó trường THPT Nam Đàn 2 đã khóc khi viết tâm thư cầu cứu Bộ Công An

(VTC News) – Biết tin Nguyễn Đức Ngà – nam sinh đạt 29 điểm có thể trượt Học viện Cảnh sát nhân dân, Hiệu phó trường THPT Nam Đàn 2 đã khóc khi viết tâm thư cầu cứu lãnh đạo Bộ Công an.

Vụ việc thí sinh Nguyễn Đức Ngà (18 tuổi, ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) - nam thí sinh đạt 29 điểm thi đại học vẫn không trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân đã xôn xao dư luận trong những ngày qua.
Nguyễn Đức Ngà (18 tuổi, ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đạt 29 điểm thi đại học vẫn không trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân
Nguyễn Đức Ngà (18 tuổi, ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đạt 29 điểm thi đại học vẫn không trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân

Em Nguyễn Đức Ngà là nam sinh đạt 29 điểm (tính cả điểm cộng) ở Nghệ An có nguy cơ không được vào Học viện Cảnh sát nhân dân vì khai sai lý lịch. Trước đó, Ngà đã được kết nạp Đảng khi học THPT Nam Đàn 2, ngoài ra nam sinh này còn đạt 27 điểm khối B trong kỳ thi vừa qua.

Tuy nhiên, hiện chàng trai quê Nghệ An có nguy cơ không đủ điều kiện nhập học vào khối trường Công an, do không khai án tích (9 tháng tù treo) của cha vào lý lịch.

Khi biết thông tin em Nguyễn Đức Ngà không đủ tiêu chuẩn chính trị để theo học trường Học viện Cảnh sát nhân dân dù trước đó đạt 29 điểm, rất đông giáo viên trường THPT Nam Đàn 2 (nơi Ngà học cấp 3) đã chia sẻ sự việc.
Giấy báo trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân của Nguyễn Đức Ngà
Giấy báo trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân của Nguyễn Đức Ngà 

Trả lời phỏng vấn VTC News, cô Lưu Thị Thanh Trà - Phó Hiệu trưởng trường THPT Nam Đàn 2 cho biết đã viết một bức tâm thư gửi lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân để mong giải quyết trường hợp của em Nguyễn Đức Ngà.

Cô Trà cho biết dù rất hiểu các quy định về tiêu chuẩn chính trị vào học Học viện Cảnh sát nhân dân nhưng cô vẫn mong lãnh đạo Bộ Công an có sự xem xét để cho Ngà có cơ hội học tập.

“Cô viết bức tâm thư này vì tình thương đối với học trò, mong muốn cho em những điều tốt đẹp nhất. Cô vừa viết vừa khóc”, cô Trà chia sẻ.

Vị hiệu phó THPT Nam Đàn 2 cho biết rất thương cho hoàn cảnh của cậu học sinh nghèo hiếu học. Nguyễn Đức Ngà là học sinh đã đạt rất nhiều thành tích cho bản thân, gia đình và nhà trường. Ngà cũng là một trong những học sinh xuất sắc nhất trường trong suốt quá trình 3 năm học tại THPT Nam Đàn 2.

Chia sẻ quan điểm về sự việc, cô Trà cho rằng trong sự việc này Ngà không biết nên không thể đánh giá là khai lý lịch thiếu trung thực.

Cô Trà cho biết thêm đã gửi bản xác nhận thành tích học tập, phẩm chất đạo đức của em Nguyễn Đức Ngà lên công an tỉnh Nghệ An trong ngày 20/9.

Ngoài thành tích học tập xuất sắc, Nguyễn Đức Ngà còn là học sinh hiền lành, ngoan ngoãn, tham gia tích cực các hoạt động của trường, lớp.

“Tôi mong em sẽ được toại nguyện và vào ngôi trường mơ ước”, cô Trà tâm sự.

Trước đó, tối 20/9, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc công an tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trong ngày cuối tuần vừa qua Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đích thân gọi điện thoại cho ông để chỉ đạo xác minh thông tin vụ việc thí sinh Nguyễn Đức Ngà (18 tuổi, ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) - nam thí sinh đạt 29 điểm thi đại học vẫn không trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân và báo cáo kịp thời với lãnh đạo Bộ Công an.

Trong khi đó, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, Học viện Cảnh sát nhân dân đã gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh Nguyễn Đức Ngà.

Sau khi biết thông tin nam sinh này có khả năng không được nhập học khối trường Công an vì không khai án tích của cha trong lý lịch, tướng Yêm đã cho kiểm tra và hiện Học viện Cảnh sát nhân dân chưa nhận được bất cứ văn bản gì liên quan vụ việc.

Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cho hay, hiện nay, quy trình xác minh lý lịch thuộc thẩm quyền Công an tỉnh Nghệ An. Sau khi có kết quả, Công an tỉnh này sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.

Cũng theo tướng Yêm, Học viện Cảnh sát nhân dân không quản lý và xác minh lý lịch, và cũng chưa nhận được văn bản chính thức về việc này. Tuy nhiên, nếu có đơn đề nghị của thí sinh và các cơ quan liên quan, trường sẽ xem xét cụ thể.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn