Nam sinh 18 tuổi chuyên bán xe 'ảo' trên mạng

Pháp luậtThứ Tư, 06/01/2016 06:00:00 +07:00

Rao tin bán xe máy không có giấy tờ với giá rẻ, Vỹ lừa các nạn nhân chuyển tiền rồi mất hút.

(VTC News) - Rao tin bán xe máy không có giấy tờ với giá rẻ, Vỹ lừa các nạn nhân chuyển tiền rồi mất hút.

Trưa 6/1, tại trụ sở Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an TP Đà Nẵng công bố lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lương Thái Vỹ (SN 1997, trú thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Đà Nẵng, bắt đối tượng, lừa đảo qua mạng, internet, công an
Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an TP Đà Nẵng công bố lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lương Thái Vỹ
Theo thông tin ban đầu, Vỹ đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Vỹ đăng những thông tin bán hàng (chủ yếu là xe máy) không có thật trên trang raovat.com.

Lấy cớ xe không có giấy tờ nên bán với giá rẻ, Vỹ khiến nhiều người sập bẫy. Khi nhận được thông tin của người mua thông qua điện thoại, Vỹ hướng dẫn nạn nhân đặt cọc tiền và chuyển khoản vào tài khoản của Vỹ. Sau khi có tiền, Vỹ nhanh chóng rút hết dùng vào việc tiêu xài cá nhân.

Với chiêu trò này, nam sinh 18 tuổi đã lừa được nhiều nạn nhân trên cả nước, trong đó có nạn nhân ở Bắc Ninh.

“Đối tượng đưa cả hình xe máy các loại lên trang raovat.com để “câu” khách hàng. Đây là đối tượng lừa đảo toàn quốc, trên địa bàn Bắc Ninh có nạn nhân bị sập bẫy đối tượng và gửi đơn tố giác, qua điều tra thì Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện ra”, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tường, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra mở rộng vụ án để xác minh số tiền Vỹ chiếm đoạt và số nạn nhân bị y lừa.


Video: Vạch mặt hàng giả lừa gạt người tiêu dùng trong năm 2015

Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn