Nam sinh 10X Hà Nội đỗ 4 trường chuyên

Diễn đànThứ Hai, 03/08/2020 10:54:17 +07:00

Không chỉ trúng tuyển 6 nguyện vọng chuyên, Nguyễn Đức Hiệp (THCS Cầu Giấy, Hà Nội) còn là thủ khoa và á khoa.

Với Nguyễn Đức Hiệp (15 tuổi, Hà Nội), kỳ tuyển sinh lớp 10 khép lại trọn vẹn. Em trúng tuyển 6 lớp tại 4 trường chuyên với thứ hạng cao. Đó là các trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, THPT chuyên Ngoại ngữ và THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Kết quả này không khiến cô Nguyễn Thu Hương - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6, trường THCS Cầu Giấy, nơi Hiệp từng học - thấy bất ngờ. Cô khẳng định đây là thành tích xứng đáng với năng lực và nỗ lực của cậu học trò.

Nam sinh 10X Hà Nội đỗ 4 trường chuyên - 1

Nguyễn Đức Hiệp (trái) trúng tuyển vào 6 lớp của 4 trường chuyên. Trong đó, em là thủ khoa lớp Tin chuyên Khoa học Tự nhiên và á khoa lớp Toán chuyên Sư phạm. (Ảnh: NVCC)

Thủ khoa, á khoa lớp chuyên

Trong kỳ tuyển sinh vừa qua, Nguyễn Đức Hiệp đỗ thủ khoa lớp chuyên Tin (đạt điểm 26/30), lọt top 4 lớp chuyên Lý trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Thành tích thi vào trường THPT chuyên ĐH Sư phạm của em cũng rất cao - á khoa lớp Toán với 35,5/40 điểm. Hiệp trúng tuyển cả lớp Tiếng Pháp trường THPT chuyên Ngoại ngữ (27,11/40) cùng hai lớp Toán và Lý vào trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, điểm số lần lượt đạt 43,5 và 45/50.

10X cho biết em đăng ký thi nhiều trường để tăng cơ hội trúng tuyển. Ngoài ra, em cũng mong muốn đạt thành tích nhất định, mang lại tự hào cho gia đình, nhà trường.

Quyết định của em nhận được sự ủng hộ từ giáo viên chủ nhiệm. Cô Hương không lo học trò sẽ chịu áp lực thi cử. Ngược lại, cô mong Hiệp được thỏa sức chinh phục, thể hiện khả năng của mình.

“Tôi luôn mong đến lúc ‘hái quả’, con nhận ‘quả ngọt’ trọn vẹn, đầy đủ. Con là người có năng lực tự học tốt, học đều, không thi cũng đáng tiếc”, cô Thu Hương chia sẻ.

Nữ giáo viên nói thêm trong 4 năm học THCS, Đức Hiệp đã quen với nhiều kỳ thi, nên cô không lo lắng và cũng đặt kỳ vọng vào cậu học trò tài năng.

Vì thế, khi biết thành tích của Nguyễn Đức Hiệp, cô Hương rất vui nhưng không thấy bất ngờ. Trong khi đó, nam sinh ở Cầu Giấy thật thà chia sẻ kết quả đó nằm ngoài dự đoán. Em vốn chỉ nghĩ mình trúng tuyển 3-4 lớp chuyên.

Nam sinh 10X Hà Nội đỗ 4 trường chuyên - 2

Cô Thu Hương nhận xét Nguyễn Đức Hiệp (áo hồng) học tập tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, được bạn bè tin tưởng. (Ảnh: NVCC)

Cậu học trò gần như hoàn hảo

Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là để có thành tích như vậy, Nguyễn Đức Hiệp nỗ lực rất nhiều. 10X cho biết em đầu tư thời gian vào việc học suốt 4 năm. Đến lớp 9, em gần như gạt bỏ các việc khác để tập trung học.

“Việc học vất vả nhưng em không thấy áp lực. Gia đình, nhà trường là động lực để em cố gắng”, nam sinh tâm sự.

Hiệp cho biết thêm em thần tượng Hoàng Minh Tuệ (người Việt Nam đầu tiên đạt SAT tuyệt đối 2.400). 5 năm trước, trong một lần tham dự cuộc thi quốc tế, em có cơ hội tiếp xúc và rất khâm phục tinh thần tự học, cách ứng xử của Minh Tuệ.

Đức Hiệp coi trọng việc tự học. Với em, học không phải chỉ để đạt mục tiêu đề ra ban đầu, mà là cả quá trình tích lũy kiến thức, kỹ năng để vận dụng vào cuộc sống.

Cô Thu Hương cũng thừa nhận Hiệp là cậu học trò có tinh thần tự học cao. Chứng kiến sự nghiêm túc trong học tập của nam sinh suốt 4 năm, cô tâm sự nhiều lúc rất thương trò.

“Có thiên hướng môn Toán, giỏi môn tự nhiên, con vẫn trân trọng các môn học khác, nỗ lực hoàn thiện”, cô tự hào nói về 10X.

Cô cho biết thêm ngoài thành tích nổi bật trong đợt tuyển sinh vừa qua, Đức Hiệp còn là học sinh giỏi, luôn thuộc tốp đầu với điểm tổng kết năm lớp 9 đạt 9,7 và các năm trước đạt 9,6.

Trong năm học này, Hiệp còn đỗ giải nhì môn Toán học sinh giỏi cấp thành phố. Em cũng giành huy chương vàng trong kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng (HOMC) 2019.

Ngoài ra, theo cô Thu Hương, Đức Hiệp còn có những kỹ năng tốt ở lứa tuổi 15 - khả năng lãnh đạo. Cậu là lớp trưởng lớp 6, 7, lớp phó học tập lớp 8, 9. Cô kể Hiệp tạo niềm tin vững chắc trong mắt bạn bè cùng lớp. Khi gặp chuyện chưa kịp hoặc không tiện kể với giáo viên, bạn học thường nhờ cậy Hiệp.

“Hiệp có tinh thần trách nhiệm cao, vì tập thể, sẵn sàng giúp đỡ các bạn. Con bản lĩnh, chín chắn, suy nghĩ sâu sắc hơn so với độ tuổi của mình. Không biết từ bao giờ, bạn học trong lớp thích gọi con là anh”, cô Hương hài lòng khi nói về học trò.

Nam sinh 10X Hà Nội đỗ 4 trường chuyên - 3

Cô Nguyễn Thu Hương và học trò. (Ảnh: NVCC)

Học cách cân bằng

Dù học trò thành công bước đầu, cô Nguyễn Thu Hương vẫn đôi điều băn khoăn. 4 năm qua, cô chứng kiến Hiệp nỗ lực, vất vả, nhưng không ngừng nỗ lực, vượt qua những thăng trầm.

Cô Hương tin tưởng vào lựa chọn của học trò và chỉ mong bên cạnh việc phấn đấu, 10X cố gắng học cách cân bằng, tìm thấy niềm vui từ những điều bé nhỏ trong cuộc sống.

“Không phải lúc nào con cũng thành công, đạt đỉnh cao. Con cần thấy hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi, chứ không chỉ ở những mục tiêu to lớn. Suy cho cùng, cái đích cuối cùng là sống vui vẻ, hạnh phúc”, cô Hương nhắn nhủ học trò.

Đức Hiệp thừa nhận bản thân thường tự đặt áp lực cho mình, hay để cảm xúc chi phối nên chán nản khi không đạt mục tiêu như mong đợi.

“Lúc áp lực quá, em thường nghe nhạc, xem clip hài hay những trận đấu. Em thấy mình cần học thêm cách cân bằng cuộc sống”, Đức Hiệp tâm sự về cách vượt qua thất bại. Trong cuộc sống thường ngày, chàng trai thích đọc báo điện tử, truyện tiếng Anh, thỉnh thoảng chơi đàn.

Học cách cân bằng cũng là mục tiêu Hiệp đặt ra cho những năm học THPT. Vì thế, khi lựa chọn theo học trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nam sinh mong đợi có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động xã hội, câu lạc bộ để phát triển toàn diện, chứ không chỉ tập trung việc học.

Dù gắn bó với môn Toán khá lâu, Hiệp lại rẽ hướng sang chuyên Lý vì cho rằng Vật lý là môn học mang tính ứng dụng lớn, cho em nhiều lựa chọn ngành nghề trong tương lai.

Nguyễn Đức Hiệp lên kế hoạch du học sau khi hoàn thành chương trình phổ thông. Đây là mục tiêu em đặt ra từ nhỏ. Song, nam sinh chia sẻ cần tìm hiểu thêm trước khi quyết định sẽ nhắm tới trường đại học nào.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn