Năm sai lầm khiến Brazil thua thảm Đức

Thể thaoThứ Tư, 09/07/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Brazil đã chọn cách tiếp cận sai lầm trong trận bán kết với Đức, và tất cả đều đến từ những tính toán sai sót của Felipe Scolari

(VTC News) - Brazil đã chọn cách tiếp cận sai lầm trong trận bán kết với Đức, và tất cả đều đến từ những tính toán sai sót của Felipe Scolari.


Đánh giá sai sức mạnh ĐT Đức
Việc Đức phải nhờ tới những loạt đá luân lưu mới vượt qua Algeria, và chỉ thắng Pháp bằng một cách biệt tối thiểu có vẻ như đã khiến Felipe Scolari có phần chủ quan trong việc đánh giá sức mạnh của Những cỗ xe tăng. Bằng chứng là thay vì củng cố sự chắc chắn nơi hàng tiền vệ, ông lại muốn tìm ra một người thay thế Neymar dẫn dắt hàng công .
Scolari đã không tính toán đúng sức mạnh của ĐT Đức 
Trước một hàng tiền vệ được tổ chức tốt, chơi linh hoạt và giữ bóng cực tốt của ĐT Đức, Selecao vẫn cố gắng chơi tấn công phủ đầu. Để rồi sau khi bị dẫn trước từ sớm, họ bị say đòn và những "gã mơ ngủ" như Luiz Gustavo, Fernandinho hay David Luiz bị đánh gục không tài nào dạy nổi.
Chọn Bernard và Fred đá chính
Tiền vệ của Shakhtar Donetsk là một trong những cầu thủ chơi nỗ lực nhất của đội bóng vàng xanh nhưng anh lại chưa hề có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ở một trận đấu lớn như bán kết World Cup. Anh được kỳ vọng sẽ thay thế Neymar nhưng chính việc có cầu thủ nhỏ con này trên sân đã khiến Brazil mất đi 1 vị trí có thể tranh chấp với những Schweinsteiger, Khedira, Kroos ở giữa sân.
Với Fred mọi chuyện còn tệ hơn. Anh đã liên tục gây thất vọng kể từ đầu giải, và việc anh giữ 1 suất đá cắm khiến gần như chẳng giúp gì trong cách chơi của Brazil. Nếu Scolari mạnh dạn áp dụng chiến thuật 4-6-0, với 1 tiền đạo ảo có khả năng di chuyển rộng và hỗ trợ phòng ngự tốt (như Hulk chẳng hạn), tình hình có thể đã khả quan hơn với đội chủ nhà của World Cup 2014.
Không siết lại đội hình sau khi để thua
Thua 2 bàn chỉ sau 23 phút thi đấu có vẻ như là "cái tát" chưa đủ đau khiến Scolari tỉnh đòn. Cựu thuyền trưởng của Chelsea không có điều chỉnh gì để giúp các học trò chơi chắc chắn hơn. Ngược lại, ông vẫn để các học trò chơi cực kỳ tự do, và đó chính là lý do mà Đức có thêm tới 3 bàn nữa chỉ trong vòng 5 phút tiếp theo.
Brazil tất nhiên là không tài nào gượng dậy sau những gáo nước lạnh liên tiếp như vậy. Họ bị lạc lối giữa mê cung mà người Đức giăng ra. Tuy nhiên trách nhiệm lớn nhất không thuộc về các cầu thủ mà là của Scolari. Ông vẫn ngồi bất động trên băng ghế chỉ đạo, thay vì tiến ra sát đường pitch, thúc giục các học trò chơi chắc chắn hơn, trước khi nghĩ tới việc ghi bàn.
Brazil đã cố gắng thay thế Neymar nhưng không thành công 
Chậm chạp trong việc thay người
Phải sau 45 phút đầu tiên, Brazil mới rút Fernandinho và Hulk ra sân, và đó là sự điều chỉnh quá chậm chạp của Scolari. Tiền vệ của Man City đã biến mất trong cả 4 tình huống Đức ghi bàn từ tuyến hai. Anh không che chắn được cho hàng thủ thiếu thủ quân Thiago Silva, đồng thời quá chậm chạp trong những tình huống tranh chấp bóng.
Hulk cũng chẳng hơn Fernandinho là mấy. Cầu thủ sinh năm 1986 tiếp tục bất lực trong việc ghi bàn ở World Cup 2014, và 45 phút trước Đức càng chứng tỏ anh chỉ là một ngôi sao hạng 2 khi đặt bên cạnh những tên tuổi như Thomas Muller hay Toni Kroos. 
Xếp David Luiz đá trung vệ
Thiago Silva bị treo giò và David Luiz được Felipe Scolari tin tưởng trao băng thủ quân, đồng thời lãnh trọng trách chỉ huy hàng phòng ngự. Tuy nhiên tân binh của PSG thêm một lần nữa chứng tỏ anh chưa bao giờ là chốt chặn đáng tin cậy, đặc biệt trước những đội bóng có khả năng tấn công đa dạng.
Một thông số thống kê quan trọng sau trận đấu đã chỉ ra rằng Luiz là một sự lựa chọn sai lầm ở hàng thủ: anh là người rê bóng nhiều nhất trận (4 lần thành công). Cầu thủ sinh năm 1987 chơi quá tự do và không đảm bảo được vị trí trước vòng cấm địa đội nhà.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn