Năm nay rét đậm đến muộn

Thời sựThứ Sáu, 21/10/2011 12:08:00 +07:00

(VTC News) – Mùa đông năm nay, rét đậm tại các tỉnh Bắc Bộ được dự đoán xuất hiện muộn, các đợt rét đậm, rét hại tập trung xảy ra vào tháng 1 và 2/2012.

(VTC News) – Mùa đông năm nay, rét đậm tại các tỉnh Bắc Bộ được dự đoán xuất hiện muộn, các đợt rét đậm, rét hại tập trung xảy ra vào tháng 1 và 2/2012.

Bắc Bộ: Đợt rét đậm xuất hiện muộn

Nhận định xu thế thời tiết, thủy văn mùa Đông Xuân năm 2011-2012, Trung tâm KTTV TƯ cho biết, về không khí lạnh, trong nửa cuối tháng 9/2011, không khí lạnh đã hoạt động và ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta, gây ra mưa vừa, mưa to tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, một số nơi từ 100 – 200mm, nhiệt độ trung bình ngày giảm từ 4 - 6 độ, trời chuyển lạnh.

Năm nay rét đậm rét hại đến muộn (Ảnh: Kiều Minh) 

Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV TƯ, đợt không khí lạnh này không quá sớm và cũng không báo hiệu một mùa rét mướt hơn mùa đông năm ngoái (2010) như nhiều người lo ngại.

Bởi theo nhận định, nền nhiệt độ các tháng nửa đầu vụ đông xuân năm 2011 - 2012 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm (21-24 độ-PV). Đến các tháng nửa cuối vụ đông xuân thì nhiệt độ ở mức thấp hơn một ít so với trung bình nhiều năm (đây là thời điểm theo dự báo sẽ xuất hiện rét đậm, rét hại - PV).

Tại các khu vực khác trong mùa đông xuân 2011-2012 (trung Trung Bộ và Nam Bộ), nền nhiệt độ toàn vụ đông xuân ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm.
 

Về rét đậm rét hại, theo nhận định, đợt rét đậm đầu tiên (nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 15 độ C) của vụ đông xuân 2011-2012 tại các tỉnh Bắc Bộ khả năng xuất hiện muộn hơn so với mức trung bình nhiều năm (ngày xuất hiện trung bình nhiều năm 26/12). Trong khi đó, năm 2010 rét đậm sớm hơn so với trung bình nhiều năm và cũng là năm rét kéo dài hơn mọi năm với thời tiết tại Bắc Bộ lạnh bất thường trong 10 ngày giữa tháng 3.

Cũng theo Trung tâm KTTV TƯ, năm nay (2011), các đợt rét đậm, rét hại có khả năng không kéo dài như mùa đông xuân năm 2010-2011 và tập trung xảy ra vào tháng 1 và 2/2012.


Từ nay đến cuối năm còn 1-2 cơn bão

Về bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), cũng theo Trung tâm dự báo KTTV TƯ, năm 2011 xuất hiện trên Biển Đông sớm hơn so với trung bình nhiều năm, đầu tháng 4/2011 đã xuất hiện ATNĐ trên khu vực phía nam Biển Đông, tuy nhiên hoạt động trên khu vực Biển Đông ở mức ít hơn trung bình nhiều năm.

Tính đến nay đã có 6 cơn bão và 3 ATNĐ, trong đó có 5 cơn bão đổ bộ vào bờ biển Việt Nam.

Từ nay đến hết năm 2011, bão và ATNĐ vẫn còn có khả năng xuất hiện và hoạt động trên khu vực Biển Đông và còn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới Việt

Nam
khoảng từ 1 - 2 cơn.


1-2 cơn bão này ảnh hưởng chủ yếu tới Trung Bộ.

Mùa cạn, Bắc Bộ thiếu nước và khô hạn

Vụ đông xuân năm 2011-2012, dòng chảy toàn mùa hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình có khả năng nhỏ hơn mức trung bình nhiều năm khoảng 15-25%, ở thượng lưu nhỏ hơn mức trung bình nhiều năm khoảng 20-25%, trong đó các các tháng cuối mùa cạn (tháng 3 - 4/2012) thiếu hụt khoảng 20-25%; các tháng giữa mùa (tháng 1 - 2/2012) có khả năng ở mức trung bình nhiều năm.

Trên sông Hồng tại Hà Nội, lưu lượng trung bình mùa cạn (11/2011 – 4/2012) ở mức 850-1050m3/s (TBNN là 1180m3/s). Mực nước thấp nhất tại trạm thủy văn Hà Nội có khả năng ở mức 0,2m và xuất hiện vào tháng 1, tháng 2/2012.

Mùa cạn năm 2011-2012 sẽ tiếp tục xảy ra thiếu nước và khô hạn ở vùng Đông Bắc, vùng núi phía Bắc và trung du Bắc Bộ. Tình trạng khó khăn trong giao thông đường thủy, cấp nước và phát điện trong mùa khô năm 2011-2012 sẽ căng thẳng  trong các tháng cuối vụ.

Còn tại Trung Bộ và Tây Nguyên, đầu mùa, dòng chảy trên các sông Nghệ An, Hà Tĩnh ở mức cao hơn TBNN cùng kỳ từ 35-55%, đến cuối mùa cao hơn từ 10-20%; Thanh Hóa luôn ở mức thấp hơn từ 25-40% so với TBNN cùng kỳ.

Hiện tại các sông Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đang vào chính mùa mưa, lũ. Dự kiến, trên các sông ở Trung Bộ có khả năng xuất hiện 2 – 3 đợt lũ vừa và lớn; tập trung vào giữa tháng 10 và tháng 11.

Đỉnh lũ năm trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận có khả năng ở mức BĐ3, có nơi cao hơn BĐ3 và cao hơn TBNN.

Các sông ở khu vực Tây Nguyên có khả năng ở mức BĐ2-BĐ3, có nơi cao hơn BĐ3. Đề phòng có khả năng xảy ra lũ lớn trên một số sông, suối.

Đỉnh lũ trên sông Đồng Nai ở mức BĐ1-BĐ2 và xuất hiện vào nửa cuối tháng 10. Tại Nam Bộ, lũ sông đầu nguồn sông Cửu Long và vùng Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên có khả năng lên chậm (thời điểm 8 đến 15/10 và ở mức cao, trên BĐ3 từ 0,2 – 0,4m), sau xuống chậm, nhưng còn dao động ở mức BĐ3 đến cuối tháng 10.

Những tháng đầu mùa cạn mực nước cao nhất tháng tại Tân Châu, Châu Đốc luôn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,5-0,8m, đến cuối mùa ở mức cao hơn từ 0,1-0,4m. 

Trong các tháng chính của vụ đông xuân 2011-2012 là mùa khô ở các tỉnh Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, do vậy cần chủ động đối phó với tình trạng thiếu nước và khô hạn trên diện rộng ở các khu vực này. Các tỉnh ven biển Trung Bộ đề phòng mưa, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất từ tháng 10 đến tháng 12/2011.


Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn