Nấm ký sinh chọc thủng trực tràng kiến chui ra trong hổ phách 50 triệu năm tuổi

Khám pháThứ Bảy, 26/06/2021 08:34:16 +07:00
(VTC News) -

Các nhà khoa học tìm thấy một con kiến cùng nấm ký sinh mọc ra từ trực tràng của nó bị mắc kẹt trong miếng hổ phách 50 triệu năm tuổi.

Mảnh hổ phách được tìm thấy vùng Baltic, châu Âu có niên đại 50 triệu năm. 

Đại học Bang Oregon cho biết phát hiện này là "mẫu vật lâu đời nhất được biết đến về loài nấm ký sinh trên kiến". Hoá thạch cũng đại diện cho một loài và chi nấm mới. 

Nấm ký sinh chọc thủng trực tràng kiến chui ra trong hổ phách 50 triệu năm tuổi - 1

Con kiến và loài nấm ký sinh trên nó mắc kẹt trong hổ phách. (Ảnh: OSU)

Loại nấm này có nét tương đồng với các loài nấm ký sinh trên kiến. Nhưng khác với các loài khác thường chui ra từ đầu hoặc cổ, con kiến này lại bò ra trực tràng của vật chủ.

Các tác giả nghiêm cứu đặt tên cho loại nấm mới "Allocordyceps baltica". 

"Đây là mẫu hóa thạch đầu tiên về một thành viên của bộ Hypocreales mọc ra từ cơ thể của một con kiến. Hồ sơ hóa thạch sớm nhất về sự ký sinh của nấm trên kiến này có thể được sử dụng trong các nghiên cứu tương lai về mối quan hệ ký sinh-vật chủ giữa nấm và kiến", đại diện Đại học Bang Oregon cho hay.

Diệu Hoa(Nguồn: Cnet)
Bình luận
vtcnews.vn